Một phụ nữ Trung Quốc mang nhiều điện thoại di động và USB có chứa phần mềm mã độc đã bị bắt cuối tuần qua tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Florida của Tổng thống Trump.


Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump tại Florida - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin AFP, sự việc xảy ra khi ông Trump đang có mặt tại đây. Vụ bắt giữ người phụ nữ khả nghi diễn ra ngày thứ Bảy vừa rồi (30-3), song cáo trạng tòa án về vụ việc chỉ được công bố ngày 2-4.

Cáo trạng bắt giữ tại tòa cấp liên bang ở thành phố Palm Beach, bang Florida, cho biết bà Zhang Yujing, đã cố tìm cách đột nhập vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago trong ngày 30-3.

Thoạt đầu bà nói là một thành viên câu lạc bộ muốn tới khu vực hồ bơi, nhưng sau đó lại nói định tham gia một sự kiện của người Mỹ gốc Hoa của Hiệp hội người Mỹ gốc Hoa LHQ. Tuy nhiên theo đài CNN, nhân viên lễ tân ở Mar-a-Lago nói không có sự kiện đó.

Trả lời thẩm vấn của các đặc vụ, bà Zhang cho biết một người bạn Trung Quốc của bà tên là Charles đã nói bà đi từ Thượng Hải, Trung Quốc tới Palm Beach, để tham dự sự kiện không có nói trên. Bà này cũng nói dự định sẽ trao đổi với một thành viên trong gia đình Tổng thống Trump về các mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi các đặc vụ gặng hỏi thêm thông tin về ông Charles, bà Zhang cho biết bà chỉ trao đổi với ông này qua WeChat, một nền tảng nhắn tin phổ biến tại Trung Quốc.

Mặc dù bà Zhang hành xử như thể bà không hiểu tiếng Anh nhiều lắm khi bà mới vào khu Mar-a-Lago, tuy nhiên theo cáo trạng tại tòa, trong khi trả lời thẩm vấn của các đặc vụ, bà lại thể hiện có khả năng hiểu được ngay cả những sắc thái tinh tế của ngôn ngữ này.

Truyền thông Mỹ nói bà Zhang có "các hộ chiếu Trung Quốc", nhưng cáo trạng của tòa lại nói đó là các hộ chiếu của Đài Loan.

Khám xét đồ tùy thân của bà tại hiện trường, các nhân viên đặc vụ phát hiện bà này mang theo 4 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, một ổ cứng dự phòng và một USB "có chứa phần mềm mã độc".

Bà Zhang cũng không mang theo đồ bơi bất kể lời khai ban đầu nói bà định tới khu Mar-a-Lago để bơi.

Lực lượng đặc vụ đã bắt bà Zhang và cáo buộc tội nói dối với các nhân viên liên bang và chủ tâm đột nhập vào một tòa nhà bị cấm trong lúc Tổng thống đang có mặt tại đó.

Bà Zhang đã xuất hiện tại tòa liên bang Florida ngày 2-4 và được thông báo về những cáo buộc cùng các hình phạt bà có thể đối mặt theo cáo trạng. Ngày 8-4 tới bà sẽ lại trình diện trong phiên tòa sẽ quyết định việc bà có bị giam giữ hay không.

Theotuoitre

 

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục