Giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO) Robert Azevedo hôm qua đã nhấn mạnh sự cấp thiết phải giải quyết các căng thẳng thương mại và những thách thức mà kinh tế thế giới đang phải đối mặt.


 Giám đốc WTO R.Azevedo (Ảnh: UN)

Giám đốc WTO Azevedo đưa ra lời kêu gọi trong cuộc họp báo sau khi WTO thông báo hạ thấp dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm nay từ mức 3,7% xuống mức 2,6% do những căng thẳng thương mại đang gây ra các bất ổn kinh tế.

"Có khả năng có một sự cải thiện nhẹ trong năm 2020. Nhưng điều này phụ thuộc rất lớn vào việc làm dịu căng thẳng thương mại trong giai đoạn này”, ông Azevedo nói.

Giám đốc WTO nhấn mạnh sự cấp thiết ngày càng gia tăng của việc giải quyết các căng thẳng và tập trung vào việc xây dựng một con đường phát triển tích cực cho thương mại toàn cầu nhằm ứng phó với những thách thức thực tế trong nền kinh tế hiện nay.

Ông Azevedo cảnh báo, thương mại không thể đóng vai trò hoàn toàn trong việc chèo lái tăng trưởng GDP khi các mức độ bất ổn vẫn cao, đồng thời nhấn mạnh rằng "tất cả chúng ta cần thương mại đóng một vai trò tích cực hỗ trợ việc làm, tăng trưởng và phát triển trên toàn thế giới”.

Giám đốc WTO cũng nhấn mạnh rằng, hơn một năm qua, một loạt hàng rào thuế quan mới được dựng lên đang gây tác động rộng rãi tới thương mại hàng hóa. Vì thế, thế giới cần một hệ thống thương mại dựa trên các nguyên tắc nhằm thể hiện đầy đủ vai trò của nó trong việc tạo điều kiện cho các dòng chảy thương mại cũng như tạo ra sự ổn định trong các mối quan hệ kinh tế quốc tế.

Đề cập tới cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc, Giám đốc WTO Azevedo bày tỏ hy vọng nhận được những tin tức tốt lành từ các cuộc đàm phán, nhằm làm giảm các căng thẳng thương mại, giảm số lượng các rào cản thương mại cũng như giảm thiểu tình trạng bấp bênh cho thị trường toàn cầu.

 

TheoNhanDan

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục