Ngày 8-4, hai chính đảng lớn của Anh tiếp tục đối thoại nhằm tháo gỡ thế bế tắc trong tiến trình đưa Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Khi lần gia hạn đầu tiên đối với hạn chót Brexit đang cận kề, Thủ tướng Anh Theresa May kỳ vọng đảng Bảo thủ của bà và Công đảng đối lập do ông Jeremy Corbyn lãnh đạo sẽ đạt được đột phá trong vòng 48 giờ sắp tới.


Ngày 10-4, bà May sẽ đến Brussels tham dự Hội nghị cấp cao EU để thuyết phục các nhà lãnh đạo khối này chấp thuận gia hạn lần thứ hai đối với tiến trình Brexit đến ngày 30-6 tới. Theo kế hoạch hiện nay, Anh sẽ rời EU vào ngày 12-4 nếu nước này không được EU đồng ý tiếp tục kéo dài hạn chót Brexit.

Trong thông điệp cuối tuần vừa qua, Thủ tướng May bày tỏ rõ ràng quan điểm cho rằng Anh phải thực hiện tiến trình Brexit và để làm được như vậy thì nước này phải nhất trí một thỏa thuận. Trước đó, Quốc hội Anh cũng khẳng định sẽ ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận.

Bà May cho biết thêm, đảng Bảo thủ và Công đảng đã nhất trí nhiều nội dung, trong đó có vấn đề đi lại tự do giữa Anh và EU, Brexit với một thỏa thuận có lợi và bảo vệ việc làm... Tuy nhiên, bà May cảnh báo, quá trình đối thoại giữa hai đảng càng kéo dài thì càng có nguy cơ nước Anh không bao giờ rời khỏi EU.


Thủ tướng Anh May và thủ lĩnh Công đảng đối lập Corbyn.

Trong khi Thủ tướng Theresa May đang chạy đua với thời gian để thuyết phục Hạ viện Anh thông qua thỏa thuận Brexit trước ngày 12-4 thì một số nhà lãnh đạo EU thừa nhận rằng Brexit không thỏa thuận rất có thể xảy ra và Brussels đã sẵn sàng cho kịch bản này.

Thời gian qua, để chuẩn bị cho tiến trình Brexit, Ủy ban châu Âu đã công bố 90 thông báo liên quan đến hàng loạt vấn đề từ an toàn hàng không cho đến quy định thuế quan. Những thông báo này khuyến cáo các công dân, doanh nghiệp và tổ chức của châu Âu về cách thức chuẩn bị cho việc rút khỏi Anh, trong đó có thông tin rõ ràng về kịch bản Brexit không thỏa thuận.

Một trong những câu hỏi lớn nhất khi Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận là điều gì sẽ xảy ra đối với các doanh nghiệp của EU đang giao thương với Anh. Câu trả lời là hoạt động thương mại giữa Anh và EU khi đó sẽ dựa trên quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và thủ tục hải quan sẽ được áp dụng trở lại. Ủy ban châu Âu thông báo với các doanh nghiệp tại châu Âu rằng, để đưa hàng hóa tới Anh cần có tờ khai xuất khẩu và việc vận chuyển các mặt hàng chịu thuế có thể yêu cầu giấy tờ hành chính điện tử.

Theo Ủy ban châu Âu, hàng hóa của Anh đưa vào EU sẽ chịu mức thuế giá trị gia tăng (VAT) do các nước thành viên khối này đưa ra, trong khi đó, hàng hóa EU xuất khẩu sang Anh sẽ được miễn VAT. Ủy ban châu Âu cảnh báo các quy định khai báo và chi trả VAT sẽ được thay đổi. Trong phạm vi các nước EU, giấy phép xuất nhập khẩu do Anh cấp cũng sẽ không còn có hiệu lực.


Theo Nhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục