Theo Reuters, tin nước ngoài và TTXVN, số nạn nhân trong loạt vụ tiến công tại các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka đã lên ít nhất 290 người chết và 500 người bị thương.


Lực lượng an ninh kiểm tra hiện trường vụ nổ ở thủ đô Colombo. Ảnh Reuters

Ngày 22-4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Guterres gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân, người dân và Chính phủ Sri Lanka; đánh giá cao phản ứng nhanh chóng của giới chức và tình đoàn kết mà người dân Sri Lanka thể hiện sau loạt vụ tiến công.

Liên minh các nền văn minh LHQ (UNAOC) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Hồi giáo cũng lên án loạt vụ nổ nêu trên bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất. Trong khi đó, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới, như Trung Quốc, Morocco, Nam Phi, Kuwait, Iraq, Ðức, Bồ Ðào Nha, Phần Lan…, tiếp tục lên án các vụ tiến công và bày tỏ tình đoàn kết với Sri Lanka. Các nước khẳng định luôn sát cánh cùng Sri Lanka trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ngày 22-4, cảnh sát Sri Lanka thông báo đã bắt giữ 13 đối tượng nghi liên quan các vụ nổ vừa qua. Hiện 13 đối tượng bị giam giữ ở thủ đô Colombo. Cùng ngày, Tổng thống Sri Lanka M.Sirisena triệu tập cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia với sự tham dự của Thủ tướng R.Wickremesinghe để đánh giá tình hình an ninh.

Theo cảnh sát Sri Lanka, cuộc điều tra loạt vụ đánh bom ở quốc gia Nam Á này tập trung xem xét những báo cáo cho rằng cộng đồng tình báo đã không thể phát hiện hoặc cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ tiến công liều chết. Trước đó, có thông tin cho rằng, một số nhân viên tình báo đã nhận được cảnh báo về nguy cơ xảy ra tiến công khủng bố, song không lập tức hành động.

Không quân Sri Lanka ngày 22-4 cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện và vô hiệu hóa một thiết bị nổ tự chế gần sân bay quốc tế Bandaranaike ở thủ đô Colombo. Thiết bị nổ được phát hiện sau khi có báo cáo về một "vật thể đáng ngờ" trên đường gần sân bay. Lực lượng không quân đã tháo dỡ thiết bị, lực lượng an ninh cũng được bổ sung đến sân bay.

Sau loạt vụ tiến công ở Sri Lanka, trong số nạn nhân có các công dân Mỹ chết, cảnh sát thành phố New York của Mỹ siết chặt các biện pháp an ninh. Người phát ngôn của cảnh sát New York, Trung úy B.Rai-ơn cho biết, nhà chức trách sẽ luân phiên đến tất cả các nơi thờ tự và chú ý đặc biệt những nơi tổ chức buổi lễ Phục sinh trong thành phố.

Ngày 22-4, một chiếc xe tải đã phát nổ gần nhà thờ St. Anthony ở thủ đô Colombo của Sri Lanka. Cảnh sát đã phát hiện 87 thiết bị nổ tại một bến xe buýt chính ở thủ đô Colombo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Sri Lanka ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, có hiệu lực từ nửa đêm 22-4. Bộ trưởng Y tế nước này R.Senaratne cho rằng, loạt vụ đánh bom trong ngày lễ Phục sinh ở Sri Lanka đã được tiến hành với sự giúp đỡ của một mạng lưới quốc tế.

                     TheoNhandan

Các tin khác


Google Doodle đặc tả vẻ đẹp Mẹ Thiên nhiên kỷ niệm Ngày Trái đất 2019

Google Doodle kỷ niệm Ngày Trái đất 22.4.2019 bằng những hình ảnh tuyệt đẹp về Mẹ Thiên nhiên.

Ngoại trưởng Mỹ và Anh điện đàm về tình hình Libya và Yemen

Ngày 19-4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh Jeremy Hunt một ngày trước đó về các vấn đề liên quan đến Libya và Yemen.

Hơn 200 người chết trong các cuộc giao tranh gần thủ đô của Libya

Ngày 18-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, khoảng 205 người, trong đó có 18 dân thường, đã thiệt mạng và 913 người khác bị thương từ khi chiến sự bùng phát gần thủ đô Tripoli hai tuần trước.

Mỹ sẽ không công bố Kế hoạch Hòa bình Trung Đông trước tháng Sáu

Ngày 14/4, báo Washington Post đưa tin Kế hoạch Hòa bình Trung Đông của Mỹ có thể "không bao gồm một Nhà nước Palestine với chủ quyền đầy đủ và tách biệt."

Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi đoàn kết đất nước

Ngay khi có kết quả từ các cuộc thăm dò ý kiến và kiểm đếm nhanh cho thấy liên danh của Tổng thống Joko Widodo và ông Ma’ruf Amin tạm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm nay, Tổng thống Joko Widodo đã kêu gọi các đảng phái và người dân toàn quốc thống nhất sau những chia rẽ từ chiến dịch tranh cử gây ra.

Nhà thờ Đức Bà Paris ngổn ngang, hư hại sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng ngày 15/4 đã khiến mái vòm và tháp chuông giữa của Nhà thờ Đức Bà Paris bị thiêu rụi và đổ sập. Công tác khôi phục, tu sửa được cho là sẽ mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục