Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ sự phẫn nộ sau vụ tấn công bằng dao khiến 18 người thương vong, đồng thời yêu cầu nhà chức trách nhanh chóng có biện pháp bảo đảm an toàn cho các học sinh.


Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công tại thành phố Kawasaki, Nhật Bản (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 28/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu các quan chức chính phủ nhanh chóng có những biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường, sau vụ tấn công bằng dao khiến 18 người thương vong xảy ra vào sáng cùng ngày.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Abe coi đây là vụ việc hết sức đau lòng, đồng thời chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân. Thủ tướng Abe cũng bày tỏ sự phẫn nộ khi biết tin các nạn nhân trong vụ việc hầu hết đều là trẻ em.

Do vậy, người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản đã triệu tập Chủ tịch Ủy ban An toàn quốc gia Junjo Yamamoto cùng Bộ trưởng Giáo dục Masahiko Shibayama, yêu cầu các quan chức này phải nhanh chóng có những biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường và từ trường về nhà.

Ít nhất 19 người thương vong trong vụ tấn công bằng dao xảy ra vào sáng cùng ngày tại một điểm chờ xe buýt gần công viên Noborito số 1 thuộc thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa. Hai nạn nhân thiệt mạng gồm một nữ sinh lớp 6 và một người đàn ông 39 tuổi. Đối tượng gây án là nam giới, khoảng 50 tuổi, cũng đã tử vong sau khi tự dùng dao đâm vào cổ.

Hầu hết các nạn nhân trong vụ tấn công là nữ sinh của trường tiểu học tư thục Caritas. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, các em học sinh đang tập trung để chờ xe buýt của nhà trường đến đón. Một số nhân chứng cho biết thủ phạm vừa la hét vừa dùng 2 con dao đâm vào các em học sinh đang chuẩn bị lên xe buýt, sau đó bỏ chạy và đâm dao tự sát.

Truyền thông địa phương đưa tin, cảnh sát đã thu giữ tại hiện trường 2 con dao nghi là của thủ phạm. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xác định động cơ của vụ tấn công.

Theo thông tin từ đội điều tra cảnh sát tỉnh Kanagawa, hung thủ có tổng cộng 4 con dao và dường như đã lên sẵn kế hoạch để tấn công các em nhỏ. 

Sau khi xảy ra vụ tấn công kinh hoàng nói trên, Chủ tịch Ủy ban An toàn quốc gia Junjo Yamamoto cam kết sẽ nỗ lực điều tra để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vụ việc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn cho toàn bộ học sinh tiểu học và trung học trong giờ đến trường và từ trường về nhà.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Masahiko Shibayama cũng cho biết sẽ nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu các biện pháp để ngăn ngừa vụ việc tương tự tái diễn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở thăm Nhật Bản cũng đã gửi lời chia buồn sau vụ việc, đồng thời nhấn mạnh "tất cả người dân Mỹ đều sát cánh cùng người dân Nhật Bản và đau buồn trước sự mất mát của gia đình các nạn nhân".

Nhật Bản là nước có tỉ lệ tội phạm bạo lực thấp nhất trong số những quốc gia phát triển và các vụ tấn công nhằm vào đám đông rất hiếm khi xảy ra. Vụ việc khiến người dân Nhật Bản hết sức bàng hoàng và phẫn nộ./. 

 

             TheoVietnamplus

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục