Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ thông báo, một trận động đất mạnh 6,5 độ đã làm rung chuyển khu vực đông bắc đảo Ambon, thủ phủ tỉnh Maluku, Indonesia sáng ngày 26-9. May mắn, động đất không gây ra sóng thần. Theo Cơ quan giảm thiểu thảm họa quốc gia Indonesia, trận động đất đã khiến ít nhất ba người thiệt mạng và ba người khác bị thương.


 Người dân trên đảo Ambon nhanh chóng chạy lên khu vực đất cao hơn để tránh nguy cơ sóng thần sau động đất (Ảnh: AP)

Trận động đất xảy ra vào khoảng 8 giờ 46 phút (giờ địa phương), có tâm chấn sâu 29 km, cách khu vực đông bắc đảo Ambon khoảng 37km.

Người đứng đầu trung tâm sóng thần và động đất Indonesia, ông Rahmat Triyono cho hay, do trận động đất có tâm chấn trong đất liền nên không có khả năng gây ra sóng thần. Tuy nhiên, người dân sống ở các khu vực dọc bờ biển đã nhanh chóng chạy lên các khu vực đất cao hơn để phòng tránh.

Theo BNPB, cả ba người đều thiệt mạng do bị nhà đổ trong động đất. Dư chấn của trận động đất cũng gây ra một số thiệt hại nhỏ về cơ sở hạ tầng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập thông tin về thiệt hại và những người bị thương ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Cơ quan giảm thiểu thảm họa động đất quốc gia Indonesia cho biết, sau đó đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,6 độ vào khoảng 9 giờ 39 phút (giờ địa phương).

Indonesia, đất nước vạn đảo nằm trên "vành đai lửa Thái-Bình Dương” thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất mạnh và các đợt núi lửa phun trào dữ dội.

Hồi tháng 8, năm người chết và một số người bị thương trong vụ động đất mạnh có tâm chấn dưới biển làm rung chuyển đảo Java.

Năm ngoái, một trận động đất mạnh 7,5 độ gây sóng thần tại Palu, Sulawesi đã khiến hơn 4.300 người chết và mất tích.

Trận động đất mạnh 9,1 độ hồi tháng 12-2004 làm rung chuyển bờ biển Sumatra và gây ra một trận sóng thần lớn đã cướp đi mạng sống của 220 nghìn người trong khu vực, trong đó có khoảng 170 nghìn người ở Indonesia.

TheoNhanDan

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục