Thủ đô Bangkok của Thái-lan tiếp tục đứng thứ nhất trong Chỉ số Thành phố điểm đến toàn cầu (GDCI) của Mastercard về thu hút khách du lịch quốc tế lưu trú qua đêm trong năm thứ tư liên tiếp và lần thứ sáu trong 10 năm qua.


Một góc Thủ đô Bangkok của Thái-lan.

Thái-lan là quốc gia duy nhất trong GDCI có ba địa phương gồm Bangkok, Phuket và Pattaya nằm trong nhóm 20 thành phố hàng đầu thế giới về lượng du khách quốc tế lưu trú qua đêm, cùng hai địa điểm là Bangkok và Phuket thuộc nhóm 10 thành phố hàng đầu thế giới về chi tiêu của du khách. Trong đó, Thủ đô Bangkok ghi nhận 22 triệu lượt khách quốc tế ở qua đêm trong năm 2018, đứng ngay trên hai thành phố xếp thứ hai và ba là Paris (Pháp), Luân Đôn (Anh) với cùng khoảng 19 triệu lượt khách.

Theo Mastercard, khách du lịch qua đêm chi hơn 20 tỷ USD mỗi năm ở Bangkok, tăng 15% so với năm 2017, và hơn 12 tỷ USD tại tỉnh miền nam Phuket, tăng 9%. Hat Yai thuộc tỉnh miền nam Songkhla được xác nhận đạt mức tăng trưởng kỷ lục với hơn 19%, phần lớn tới từ lượng du khách Malaysia.

Khách du lịch Trung Quốc vẫn chiếm số lượng nhiều nhất của Thái-lan, trong khi đó lượng khách châu Âu và Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng trưởng đều đặn. Du khách đến từ Đức đứng đầu các điểm đến đảo như Koh Phangan (25,1%), Koh Samui (17,1%), Koh Tao (11,4%) và Koh Chang (11,3%). Khách Nhật Bản chiếm 25,5% lượng khách đến cố đô Ayutthaya, tăng 1,7% so với năm 2017.

Số liệu cập nhật của Mastercard cho thấy, một số điểm đến mới nổi, trong đó có đảo Koh Phangan thuộc tỉnh miền nam Surat Thani của Thái-lan, đã gia nhập nhóm 100 đảo thu hút khách du lịch của châu Á-Thái Bình Dương. Koh Phangan xếp thứ 96, vượt qua các hòn đảo hấp dẫn khác như Koh Chang (139) và Koh Tao (130) đều ở miền nam Thái-lan, Boracay của Philippines (129) và Lombok của Indonesia (110). Hat Yai hiện đứng thứ 31, ghi nhận mức tăng ấn tượng 27 bậc trong năm 2018.

GDCI 2019 xếp hạng 200 thành phố dựa trên phân tích Mastercard độc quyền về lượng khách và chi tiêu của khách du lịch trong năm 2018. GDCI giúp các đối tác du lịch khu vực công và tư nhân trên khắp thế giới hiểu du lịch quốc tế đang tác động đến các thành phố như thế nào, xác định các thách thức và đánh giá cách cung cấp các trải nghiệm kết nối và toàn diện hơn.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục