Tạm biệt năm cũ 2019 với nhiều biến động, xáo trộn, hàng tỷ người dân trên thế giới đã chào đón thời khắc chuyển giao sang năm mới 2020, và cũng là thời điểm đánh dấu sự bắt đầu của một thập kỷ mới.


Màn pháo hoa rực rỡ đón thời khắc giao thừa trong lễ hội năm mới ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau làn sóng đình công rộng khắp trên cả nước, người dân thủ đô Paris của Pháp đã đón năm mới, thập kỷ mới bằng những màn pháo hoa rực rỡ. Hàng chục nghìn người đã tập trung ở đại lộ Champs-Elysees chờ đón thời khắc đáng nhớ này.

Tại thủ đô "xứ sở sương mù", hàng nghìn đã đứng dọc hai bờ sông Thames để chiêm ngưỡng pháo hoa được bắn từ vòng quay London Eye đón năm 2020. Đây cũng là lần đón chào năm mới cuối cùng của nước Anh với tư cách là thành viên Liên minh châu Âu (EU). Tháp đồng hồ Big Ben đã ngân vang 12 hồi chuông sau gần một năm trùng tu. Năm 2019 đánh dấu hành trình khó khăn của nước Anh để rời khỏi EU - Brexit - với việc Thủ tướng Theresa May phải từ chức và cuối cùng, Thủ tướng Boris Johnson cam kết Brexit vào ngày 31/1 tới.

Một trong những lễ hội đón năm mới 2020 lớn nhất, hoành tránh nhất là lễ hội tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil, thu hút khoảng 3 triệu người tham gia. Đa số họ đều mặc màu trắng và cùng dự các buổi hòa nhạc, xem bắn pháo hoa tại bãi biển Copacabana.



Màn pháo hoa hoành tráng đón thời khắc giao thừa trong lễ hội năm mới ở tòa cao tốc của Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất ngày 1/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Iran trong năm qua khiến tình hình Trung Đông tiếp tục nóng lên. Nhưng không vì thế các hoạt động chào đón năm mới 2020 kém vui. Tại tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất), màn trình diễn pháo hoa vẫn hết sức ấn tượng và đặc sắc. 

Và mặc dù chìm trong khói mù nhiều ngày qua và trên 280.000 người ký vào đơn thỉnh nguyện hủy bắn pháo hoa, Sydney vẫn mang đến cho hàng trăm nghìn người dân đón thời khắc bước sang năm mới tại trung tâm thành phố một đêm hội rực rỡ với hơn 100.000 quả pháo hoa được bắn lên bầu trời. 

Tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, hàng chục nghìn người dân đã cùng hòa mình vào những ca khúc sôi động và màn trình diễn ấn tượng của các nghệ sĩ K-pop. 



Bắn pháo hoa chào đón năm mới tại Moskva, Nga, ngày 1/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu chào đón năm mới thường niên và đánh dấu 20 năm ông bước chân vào Điện Kremlin. Tổng thống Putin nói: "Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy sự kiện, rất năng động và gây tranh cãi, nhưng chúng ta phải làm mọi cách để đảm bảo rằng nước Nga phát triển thành công. Chỉ khi chung tay, chúng ta mới giải quyết được mọi vấn đề phía trước vì đất nước, vì xã hội của chúng ta. Tình đoàn kết là nền tảng để đạt những mục tiêu cao nhất".



Người dân thăm quan Vạn lý Trường thành ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc trong ngày đầu tiên của Năm mới 2020. Ảnh: THX/TTXVN
Mỗi người dân mọi châu lục đã cùng chào đón năm mới 2020, chào đón thập niên mới với nhiều hy vọng và mong ước về những điều tốt đẹp.



                                             Theo TTXVN

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục