Vệ tinh viễn thông quân sự đầu tiên của Hàn Quốc đã được phóng lên quỹ đạo vào sáng 21/7 (theo giờ Việt Nam).


Vệ tinh Anasis-II. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap cho biết như vậy Hàn Quốc đã trở thành quốc gia thứ 10 trên thế giới sở hữu vệ tinh chỉ dành cho mục đích quân sự.

Theo Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), tên lửa Falcon 9 Block 5 do công ty Mỹ SpaceX sản xuất đã đưa vệ tinh quân sự Hàn Quốc Anasis-II lên quỹ đạo tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ.

Vệ tinh Anasis-II tách rời thành công khỏi Falcon 9 vào 18h ngày 20/7 (giờ địa phương), tức 5 giờ sáng 21/7 theo giờ Việt Nam. DAPA trước đó dự đoán vệ tinh sẽ tách khỏi tên lửa 32 phút sau khi phóng ở độ cao 630 km trên xích đạo và trao đổi thông tin với một trung tâm vũ trụ tại thành phố Toulouse (Pháp) 18 phút sau đó.

Trong 2 tuần, vệ tinh này sẽ đạt quỹ đạo 36.000km. Quân đội Hàn Quốc sẽ tiếp quản Anasis-II vào tháng 10 sau khi nhà sản xuất Mỹ Airbus thử nhiệm hoạt động của vệ tinh này.

Ban đầu Anasis-II được lên kế hoạch để phóng vào đầu tháng 7. Tuy nhiên, SpaceX cho biết sự kiện phóng bị hoãn lại do kiểm tra phần cứng.

DAPA từng thông báo: "Nếu phóng thành công vệ tinh Anasis-II, Hàn Quốc đã có thể đảm bảo về vệ tinh viễn thông dành riêng cho mục đích quân sự đầu tiên. Vệ tinh này sẽ thay thế Anasis-I vốn dùng cho cả mục đích quân sự và dân sự”.

Dự án này là một phần của thương vụ Hàn Quốc mua 40 chiến đấu cơ F-35A của Lockheed Martin trong năm 2014. Lockheed Martin đã ký hợp đồng phụ sản xuất vệ tinh cho Hàn Quốc với Airbus trong năm 2016.

Anasis-II dựa trên nền tảng vệ tinh Airbus Eurostar E3000 và dự kiến "đảm bảo viễn thông trên diện rộng”.


Theo Báo Tin Tức

Các tin khác


Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Hai tham vọng lớn xung quanh cuộc cách mạng kỹ thuật số ở châu Âu

Cuộc họp không chính thức Bộ trưởng Viễn thông Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra trong hai ngày 11-12/4 tại thành phố Louvain-la-neuve của Bỉ.

Trung Quốc, Triều Tiên bàn cách thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 11/4, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân Đại) toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã tham dự các sự kiện đánh dấu 75 năm Trung Quốc và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nga tích cực cứu trợ nhân đạo vùng lũ lụt

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/4 thông báo hai máy bay vận tải Il-76 của bộ này đã vận chuyển hơn 90 tấn hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân bị nạn ở các khu vực lũ lụt thuộc vùng Orenburg.

Thăm dò bầu cử Mỹ: Tổng thống Biden nới rộng khoảng cách với ứng cử viên Trump

Theo kết quả thăm dò mới nhất của hãng Reuters/Ipsos công bố ngày 10/4 (giờ địa phương), đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nới rộng chút ít khoảng cách dẫn trước người tiền nhiệm Donald Trump trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11, trong bối cảnh ứng cử viên Đảng Cộng hòa chuẩn bị đối mặt phiên tòa đầu tiên trong 4 phiên tòa hình sự chống lại ông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục