Trước tình hình số ca bệnh tăng cao, Trung Quốc đã cho thí điểm giám sát nước thải tại các đô thị lớn như thành phố Bắc Kinh, Thâm Quyến.



Do hiện nay không còn xét nghiệm đại trà nên Trung Quốc cũng khó cập nhật được số liệu thực tế cũng như những thay đổi nhanh chóng của tình hình biến đổi của các chủng virus.

Cơ quan chức năng yêu cầu các đô thị Bắc Kinh, Thâm Quyến lấy nước thải từ các hộ gia đình chảy vào nhà máy xử lý nước thải. Các chuyên gia cho biết các dữ liệu thu thập được là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Qua đó giúp ngành chức năng đánh giá mức độ dịch để có biện pháp phòng chống phù hợp.


Trong khi trước đây chủ yếu tập trung đánh giá quy mô của các đợt bùng phát, lần này cơ quan chức năng đặc biệt chú ý đến những biến đổi trình tự gen của virus để kịp thời phát hiện các biến thể nguy hiểm, nhất là khi số ca mắc tăng mạnh ở khắp các địa phương.

Cơ quan y tế Trung Quốc xác định, hiện có 130 dòng phụ của biến thể Omicron được phát hiện ở Trung Quốc trong vòng 3 tháng qua. Trung Quốc dần dần mở cửa biên giới từ ngày 8 tháng 1 và bỏ các biện pháp kiểm dịch trong nước, các chuyên gia cho rằng, chủng mới xuất hiện và dễ lây lan hơn là điều tất yếu.

Trước những lo lắng của người dân về lây lan chủng mới, nhóm nghiên cứu về các biến chủng từ Học viên Kỹ thuật Trung Quốc cho rằng, các biến chủng BQ.1 và XBB chỉ mới tìm thấy từ các trường hợp nhập khẩu ở Thượng Hải chưa thấy trong cộng đồng. Nhóm nghiên cứu quan tâm theo dõi đặc biệt biến chủng XBB vì khó phát hiện hơn và vaccine hiệu quả giảm.

Theo VTV.vn



Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục