Thủ tướng Ba Lan hy vọng phương Tây phải làm nhiều hơn nữa cho Ukraine và Đức sẽ sớm chấp thuận việc chuyển giao xe tăng chiến đấu để củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine.


Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phát biểu ở Berlin ngày 16/1/2023. Ảnh: Pool/AP

Ngày 16/1, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói rằng ông muốn chính phủ Đức cung cấp nhiều loại vũ khí cho Kiev và hy vọng Đức sẽ sớm chấp thuận việc chuyển giao xe tăng chiến đấu để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine nhằm chống lại các lực lượng Nga trong chiến tranh.

Theo hãng tin AP của Mỹ, bình luận của ông Morawiecki được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc phê chuẩn gửi xe tăng chiến đấu do Đức sản xuất cho Ukraine.

Chính phủ Đức đã viện trợ quân sự đáng kể cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine, nhưng cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích, kể cả từ bên trong liên minh cầm quyền ở Đức, rằng họ có thể làm được nhiều hơn thế.

Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan tin rằng chính phủ Đức sẽ đáp lại áp lực quốc tế ngày càng tăng trong việc cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine khi Nga thực hiện các cuộc tấn công không ngừng nhằm vào Ukraine.

Ông Morawiecki nói khi lên đường tới Berlin, Đức: "Tôi không thể tưởng tượng rằng Đức sẽ khiến chúng tôi phải chờ đợi lâu cho một thỏa thuận như vậy”, đồng thời lưu ý rằng Đức đã hứa cung cấp cho Ukraine một hệ thống phòng không Patriot sau các áp lực, kể cả từ Warsaw.

Vào ngày 11/1, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tới tới thăm thành phố Lviv ở Ukraine và nói rằng Warsaw muốn cung cấp cho Kiev một đại đội xe tăng Leopard 2, gồm 14 chiếc, nhưng việc chuyển giao cần thực hiện trong một nỗ lực chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuyên bố của ông Duda được nhìn nhận như một phần áp lực quốc tế ngày một gia tăng đối với Đức nhằm vũ trang tốt hơn cho Ukraine.

Nguyên nhân là do xe tăng Leopard do Đức sản xuất và theo các quy tắc bán vũ khí chung, Ba Lan hay bất kỳ quốc gia nào khác muốn cung cấp xe tăng Leopard cho nước thứ ba cần phải được sự chấp thuận của chính phủ Đức.

Trong khi đó, ngày 16/1, người phát ngôn của chính phủ Đức Christiane Hoffmann cho biết Ba Lan vẫn chưa hỏi Đức liệu họ có thể chuyển giao những chiếc xe tăng Leopard của mình đến Ukraine hay không.

Tại Berlin, ông Morawiecki lập luận rằng phương Tây phải làm nhiều hơn nữa cho Ukraine, bởi vì "ngày nay người Ukraine đang chiến đấu không chỉ vì tự do của họ mà còn để bảo vệ châu Âu”.

Theo tuyên bố của hãng thông tấn nhà nước Ba Lan PAP, ông Morawiecki đã kêu gọi chính phủ Đức hành động dứt khoát và cung cấp tất cả các loại vũ khí cho Ukraine.

Ba Lan cũng đang chờ chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Đức, thứ mà Berlin đã cung cấp sau khi một tên lửa lạc rơi xuống Ba Lan gần biên giới Ukraine vào tháng 11/2022, khiến hai người Ba Lan thiệt mạng.

Hãng tin DPA của Đức đưa tin rằng việc triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Patriot và binh lính Đức sẽ bắt đầu vào ngày 16/1.

Từng có thời điểm, các quan chức Ba Lan nói rằng Đức nên đưa hệ thống Patriot đến Ukraine thay vì Ba Lan, dẫn tới một số căng thẳng giữa hai chính phủ trước khi Warsaw cuối cùng nói rằng họ sẽ chấp nhận họ.

Leopard 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 3 do Krauss-Maffei phát triển vào những năm 1970 cho quân đội Tây Đức. Đến năm 1993, quân đội Đức đã biên chế tổng cộng 2.155 chiếc tăng chủ lực loại này. Leopard 2 cũng được xuất khẩu tới 16 quốc gia, với hơn 1.000 chiếc đã giao đến tay các khách hàng.

Theo tạp chí quốc phòng Janes, Ba Lan hiện đang sở hữu 247 xe tăng Leopard 2, trong đó có có 142 chiếc là thuộc thế hệ 2A4 và 105 chiếc đời cao hơn, thế hệ 2A5. Do đó, các chuyên gia quân sự phương Tây tin rằng, loại xe tăng mà Ba Lan muốn chuyển giao cho Ukraine sẽ là những chiếc Leopard 2A4.


Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục