Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố rõ ràng rằng ông chắc chắn "một nghìn phần trăm” sẽ tiếp tục cuộc đua tranh cử tổng thống.


Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 16/7/2024. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

Tuy nhiên, khi trả lời các câu hỏi của phóng viên trong những tuần qua, vị tổng thống đảng Dân chủ đã nhắc đến một số kịch bản có thể khiến ông phải rút lui. Điều này xảy ra trong bối cảnh nhiều dân biểu đảng Dân chủ cũng đang liên tục yêu cầu ông rút khỏi cuộc tranh cử.

Sự sắp đặt của Chúa

Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News, được coi là bài kiểm tra lớn đầu tiên về năng lực đảm nhiệm chức vụ tổng thống của ông, người dẫn chương trình George Stephanopoulos đã hỏi rằng liệu ông Biden có tự thuyết phục mình rằng chỉ có ông mới có thể đánh bại đối thủ Cộng hòa Donald Trump hay không.

Ông Biden trả lời: "Tôi đã tự thuyết phục bản thân về hai điều. Tôi là người đủ điều kiện nhất để đánh bại ông ấy, và tôi biết cách hoàn thành mọi việc”.

Người dẫn chương trình Stephanopoulos nhấn mạnh: "Nếu ông có thể tự thuyết phục mình rằng ông không thể đánh bại ông Donald Trump, ông có rút lui không?"

"Điều đó còn tuỳ. Ý tôi là, nếu Chúa xuất hiện và nói với tôi điều đó, tôi có thể làm vậy”, ông Biden nói.

Có thể thấy, đây là câu trả lời đầy thách thức cho thấy ông Biden không hề có ý định bỏ cuộc.

Những con số "lạnh lùng”

Không chính trị gia nào muốn thua cuộc, và dường như ông Biden chỉ sẵn sàng rút lui nếu có bằng chứng số liệu cho thấy kịch bản đó sẽ xảy ra.

Trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Washington tuần trước, ông Biden đã được hỏi liệu ông có dừng tranh cử nếu các trợ lý cho thấy rằng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ là đối thủ mạnh hơn để đối phó với ông Trump hay không.

Câu trả lời ban đầu của ông Biden là "không”, nhưng sau đó ông đã giải thích thêm.

"Trừ khi họ quay lại và nói không có cách nào để tôi có thể giành chiến thắng. Nhưng không ai nói như vậy và không có cuộc thăm dò nào cho thấy điều đó”, ông cho hay.

Một số cuộc thăm dò cử tri cho thấy ông Trump đang có lợi thế nhỏ, trong khi những cuộc thăm dò khác cho thấy không có ứng cử viên nào có lợi thế.

Tai nạn định mệnh

Ông Biden không được hỏi trực tiếp về giả thuyết này, nhưng ông vẫn đưa ra một kịch bản mới.

Khi Speedy Morman, người dẫn chương trình trên kênh giải trí Complex, kết thúc cuộc phỏng vấn với ông Biden vào tuần trước tại Detroit, ông đã có thêm một câu hỏi nữa dành cho tổng thống:
"Chúng tôi chắc chắn sẽ thấy ông trên lá phiếu vào tháng 11 này, theo lời ông nói chứ?”.

Ông Biden nói đùa: "Trừ khi tôi bị tàu hỏa đâm, đúng vậy”.

Nguời dẫn chương trình Morman trả lời: "Chúng ta hãy hy vọng điều đó không xảy ra, vì sự an toàn của ông.”

Tình trạng bệnh lý

Tổng thống Biden đã trò chuyện với nhà báo Ed Gordon của BET News trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào tối ngày 17/7. Trong cuộc trò chuyện này, nhà báo Gordon đã hỏi ông Biden rằng liệu có bất kỳ yếu tố nào khiến ông phải đánh giá lại việc ứng cử hay không.

Không nhắc lại những lý do khác mà ông đã liệt kê trước đó, thay vào đó ông Biden đã đưa ra một lý do mới.

"Nếu tôi mắc một số tình trạng bệnh lý nào đó. Nếu các bác sĩ đến gặp tôi và nói, ‘ông mắc vấn đề này, vấn đề kia’”, ông Biden nói với Gordon.

Sức khỏe của ông Biden – người lớn tuổi nhất từng là Tổng thống Mỹ - đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước màn tranh luận trực tiếp với ông Donald Trump.

Sau lần kiểm tra sức khỏe mới nhất vào tháng 2, bác sĩ Nhà Trắng Kevin O’Connor cho biết ông Biden "vẫn có đủ sức khỏe để thực hiện thành công các nhiệm vụ của tổng thống”.

Theo bác sĩ O’Connor, một cuộc kiểm tra thần kinh được thực hiện hơn một tháng trước đó không cho thấy dấu hiệu đột quỵ, đa xơ cứng hoặc bệnh Parkinson. Bác sĩ cũng cho biết không cần phải kiểm tra nhận thức của ông Biden.

Tuyên bố trên được đưa ra trước khi Nhà Trắng thông báo ông Biden mắc COVID-19 trong chuyến đi tới Las Vegas vào ngày 17/7 với các triệu chứng nhẹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay ông Biden đã tiêm phòng vaccine.

Chủ tịch UnidosUS, một tổ chức dân quyền cho người Latinh, cho biết ông Biden sẽ không thể phát biểu tại một sự kiện đã lên lịch trước đó do mắc COVID-19.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có thể đánh giá lại nỗ lực tranh cử của bản thân nếu xuất hiện "vấn đề y tế”.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Bầu cử Mỹ 2024: Vụ mưu sát ông Trump là thất bại trong việc đảm bảo an ninh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas ngày 15/7 đã thừa nhận vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump hôm 13/7 tại bang Pennsylvania là một "thất bại” trong việc đảm bảo an ninh.

Lũ lụt nghiêm trọng tại miền Bắc Ấn Độ, ít nhất 84 người thiệt mạng

Các khu vực phía Bắc và Đông Bắc Ấn Độ đang chịu thiệt hại nặng nề vì lũ lụt sau khi nước tràn bờ các con sông trong khu vực do mưa liên tục.

Máy bay chở hơn 50 người gặp nạn khi hạ cánh tại Philippines

Chiều 14/7, một máy bay của hãng hàng không Philippine Airlines (PAL) đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh xuống sân bay ở tỉnh Palawan.

Tiết lộ mới nhất về vụ nổ súng ở Pennsylvania khiến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị thương

Phóng viên Meryl Kornfield của tờ Washington Post cho biết công tố viên quận Butler, Richard Goldinger tiết lộ rằng ông Donald Trump đã bị đạn sượt qua nhưng vẫn an toàn.

Mỹ, Nga bàn cách giảm thiểu nguy cơ leo thang

Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nga Andrei Belousov ngày 12/7 đã thực hiện cuộc điện đàm thứ hai chỉ trong vòng hơn 2 tuần.

Hàn Quốc với những thách thức về ''xã hội siêu già''

Số liệu thống kê từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết tính đến ngày 10/7/2024, dân số trên 65 tuổi tại Hàn Quốc đạt 10.000.062 người, chiếm 19,51% tổng số dân. Theo đó, dự kiến con số người trên 65 tuổi sẽ vượt quá 20% vào năm 2025 và kỷ nguyên của xã hội siêu già của Hàn Quốc sẽ chính thức bắt đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục