Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc đã ghi nhận 11 ca tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong năm nay, trong bối cảnh nắng nóng thiêu đốt đang hoành hành khắp đất nước sau mùa mưa.


Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Daegu, Hàn Quốc ngày 31/7/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Dữ liệu từ Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hàn Quốc cho biết 11 người đã được báo cáo tử vong do các nguyên nhân nghi ngờ liên quan đến nắng nóng từ ngày 20/5 - khi chính phủ triển khai hệ thống giám sát các bệnh liên quan đến nắng nóng - cho đến ngày 3/8. Trong đó có 5 ca tử vong được báo cáo trong ngày 2/8 và 4/8, gồm 2 phụ nữ ngoài 60 và 80 tuổi ngất xỉu khi đang làm việc trên các cánh đồng thuộc tỉnh Jeolla Nam và tỉnh Gyeongsang Nam.

Cũng theo CDC Hàn Quốc, 386 bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng đã được điều trị tại 507 bệnh viện trên toàn quốc trong tuần trước.

Đợt nắng nóng khắc nghiệt bao trùm Hàn Quốc từ tuần trước sau khi mùa mưa kết thúc, với nhiệt độ dao động trên 35 độ C ở nhiều nơi, thậm chí tăng lên gần 40 độ C tại thành phố Yangsan ở miền Đông Nam và thành phố Yeoju, tỉnh Gyeonggi ở miền Bắc, lần lượt trong các ngày 3 và 4/8. 

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) dự báo đợt nắng nóng hiện nay sẽ kéo dài ít nhất 10 ngày nữa, theo đó nhiệt độ ban ngày sẽ vẫn cao hơn mức trung bình, dao động từ 30 độ C đến 36 độ C trên toàn quốc trong tuần tính đến ngày 14/8. Theo KMA, nếu tiếp tục tăng theo đà này, nhiệt độ tại Hàn Quốc trong mùa hè năm nay có thể lên ngang bằng mức nhiệt cực độ năm 2018 - năm nóng nhất được ghi nhận cho đến nay, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 41 độ C được ghi nhận tại Hongcheon, cách Seoul 80 km về phía Đông.


Theo TTXVN

Các tin khác


Lối thoát nào cho thị trường bất động sản Trung Quốc?

Tại Trung Quốc, thị trường bất động sản tồn tại một nghịch lý là tồn kho lớn, trong khi nhu cầu đối với nhà ở giá rẻ lại không hề nhỏ.

Nga thông qua luật đồng bộ hoá nghĩa vụ quân sự và nhập quốc tịch

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 31/7, trong lần đọc thứ ba (cuối cùng), Duma quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua luật về điều kiện bắt buộc khi nhận quốc tịch LB Nga – đó là đăng ký nghĩa vụ quân sự. Luật có hiệu lực kể từ ngày công bố chính thức.

Ông Pezeshkian tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Iran

Ngày 30/7, ông Masoud Pezeshkian đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 9 của nước cộng hòa Hồi giáo Iran.

Bầu cử Mỹ 2024: Danh sách ứng cử viên liên danh tranh cử cùng bà Kamala Harris thu hẹp

Ngày 29/7, Thống đốc bang North Carolina Roy Cooper và Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer đã rút khỏi cuộc đua trở thành ứng cử viên liên danh tranh cử cùng bà Kamala Harris - người dự kiến sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Bất đồng Nga - Mỹ tại Liên hợp quốc

Trong nhiệm kỳ luân phiên Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tháng này, Nga không ngừng đối đầu với Mỹ và đồng minh phương Tây, thể hiện qua các cuộc tranh cãi căng thẳng.

Ông Nicolas Maduro tái đắc cử Tổng thống Venezuela

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, kết quả kiểm phiếu sơ bộ 80% số phiếu bầu của Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela cho thấy Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro, 61 tuổi, đã tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ 2025-2031, với 51,2% số phiếu ủng hộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục