Ngày 4/8, các Ngoại trưởng thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện nay kiềm chế bất kỳ bước đi nào mà có thể khiến xung đột leo thang hơn nữa.


Ngoại trưởng Nhóm G7 họp tại đảo Capri, Italy ngày 19/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Italy, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của G7, nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan từ bỏ mọi hành động có thể cản trở lộ trình đối thoại và hòa bình cũng như kích động một sự leo thang mới".

Theo Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani, sau khi thảo luận về những diễn biến gần đây trong cuộc họp trực tuyến, Ngoại trưởng các nước G7 bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc về những sự kiện gần đây vốn có nguy cơ dẫn đến tình trạng khu vực hóa cuộc khủng hoảng này, bắt đầu từ Liban”.

Tuyên bố của các Ngoại trưởng G7 cũng kêu gọi các bên cần đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và trả tự do cho các con tin tại đó, cũng như tái khẳng định cam kết của các nước G7 về việc tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân ở vùng lãnh thổ của Palestine.

G7 đã triệu tập cuộc họp bất thường sau khi chứng kiến sự leo thang nguy hiểm trong những ngày gần đây ở Trung Đông. Cùng ngày, Ngoại trưởng Italy cũng kêu gọi tất cả các công dân nước này tránh đến Liban cũng như rời khỏi quốc gia này càng sớm càng tốt do "tình hình ngày càng tồi tệ”.

Căng thẳng leo thang sau các vụ ám sát chỉ huy quân sự cấp cao của nhóm Hezbollah ở Liban, Fouad Shokor, ở Beirut và thủ lĩnh chính trị của lực lượng Hamas Ismail Haniyeh ở thủ đô Tehran của Iran. Tiến trình đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza được cho là đã rơi vào ngõ cụt sau vụ ám sát ông Haniyeh.

Theo TTXVN

Các tin khác


Ông Pezeshkian tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Iran

Ngày 30/7, ông Masoud Pezeshkian đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 9 của nước cộng hòa Hồi giáo Iran.

Bầu cử Mỹ 2024: Danh sách ứng cử viên liên danh tranh cử cùng bà Kamala Harris thu hẹp

Ngày 29/7, Thống đốc bang North Carolina Roy Cooper và Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer đã rút khỏi cuộc đua trở thành ứng cử viên liên danh tranh cử cùng bà Kamala Harris - người dự kiến sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Bất đồng Nga - Mỹ tại Liên hợp quốc

Trong nhiệm kỳ luân phiên Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tháng này, Nga không ngừng đối đầu với Mỹ và đồng minh phương Tây, thể hiện qua các cuộc tranh cãi căng thẳng.

Ông Nicolas Maduro tái đắc cử Tổng thống Venezuela

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, kết quả kiểm phiếu sơ bộ 80% số phiếu bầu của Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela cho thấy Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro, 61 tuổi, đã tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ 2025-2031, với 51,2% số phiếu ủng hộ.

Tổng thống Putin cảnh báo đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa tại Đức

Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh Ngày Hải quân ở St. Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tự coi như nước này đã rút khỏi lệnh tạm dừng triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn, nếu Mỹ triển khai tên lửa tại Đức.

Tấn công bằng rocket gây nhiều thương vong ở miền Bắc Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 27/6 cho biết nước này có đủ thông tin để khẳng định Hezbollah đã thực hiện vụ tấn công bằng rocket vào một ngôi làng ở miền Bắc Israel trong cùng ngày, gây nhiều thương vong cho dân thường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục