Mệnh lệnh này được thi hành từ ngày 10/8 khi Moscow huy động lực lượng để chống lại cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ có chủ quyền của Nga.


Các đoàn xe chở khí tài quân sự Nga đang khẩn trương di chuyển về phía Kursk. (Ảnh: AP)

Các lực lượng Ukraine đã tràn qua biên giới Nga vào sáng sớm 6/8, tiến vào một số khu vực phía Tây của vùng Kursk, một cuộc tấn công có quy mô lớn nhất vào sâu trong lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng phát.

Tổng thống Vladimir Putin gọi đây là "một hành động khiêu khích lớn" và mặc dù Tướng Valery Gerasimov cho biết hôm 7/8 rằng cuộc tấn công của Ukraine đã bị ngăn chặn nhưng cho đến nay Nga vẫn chưa thể đẩy lùi được lực lượng Ukraine trở lại biên giới.

Cuộc tấn công của Ukraine vào Nga đã khiến một số người đặt câu hỏi tại sao Kiev có thể xuyên thủng hàng rào khu vực Kursk một cách dễ dàng đến như vậy.

Ukraine chưa bình luận trực tiếp về cuộc tấn công, nhưng video được đăng trên các phương tiện truyền thông nước này cho thấy cảnh binh lính Kiev kiểm soát một cơ sở đo khí đốt ở thị trấn biên giới Sudzha, nơi dòng khí đốt tự nhiên của Nga chảy vào Ukraine để trung chuyển đến châu Âu.

Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Alexander Bortnikov đã ra lệnh áp dụng chế độ chống khủng bố đối với các khu vực Kursk, Bryansk và Belgorod - có tổng diện tích gần 92.000 km2. Biện pháp này trao cho các cơ quan an ninh toàn quyền phong tỏa một khu vực, bao gồm cả việc kiểm soát thông tin liên lạc và hạn chế một loạt quyền tự do thông thường.

Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga thông báo đã ghi nhận thương vong với dân thường. 

Một số báo cáo cho biết lực lượng Ukraine đang tiến về phía nhà máy điện hạt nhân Kursk, nơi cung cấp phần lớn điện cho miền Nam nước Nga. Nhà máy có tổng cộng 6 lò phản ứng, trong đó 2 lò đã ngừng hoạt động, 2 lò đang xây dựng và 2 lò đang hoạt động.

Quyền Thống đốc khu vực Kursk - Alexei Smirnov - cho biết các mảnh vỡ của máy bay không người lái đã rơi xuống một trạm biến áp điện gần Kurchatov, thị trấn phục vụ nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế của Liên hợp quốc đang giám sát "hoạt động quân sự đáng kể" tại Nga và kêu gọi hai bên cùng kiềm chế. Các nhà ngoại giao Nga tại Vienna nói với IAEA rằng đã tìm thấy các mảnh vỡ, có thể là từ tên lửa bị bắn hạ, mặc dù không có bằng chứng nào về một cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Theo VTV.VN

Các tin khác


Lễ thượng cờ kỷ niệm 57 năm ngày thành lập ASEAN tại Pháp

ASEAN đã chứng minh được vị thế trung tâm và sự nổi bật ngày càng tăng của mình trong khu vực và trên thế giới.

Thể thao Việt Nam chia tay Olympic 2024 mà không có huy chương

Chiều 8/8 (theo giờ Việt Nam), tay chèo Nguyễn Thị Hương của đoàn Thể thao Việt Nam bước vào tranh tài ở nội dung C-1 200m môn Canoeing tại Olympic Paris 2024. Cô là VĐV cuối cùng đại diện cho Việt Nam tranh tài tại giải năm nay.

Lễ thượng cờ kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập ASEAN

Sáng 8/8/2024, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967 - 8/8/2024).

Nhiều nước khuyến cáo công dân tránh đến Bangladesh

Nhiều nước đã khuyến cáo người dân tránh đến Bangladesh trong bối cảnh tình hình an ninh căng thẳng tại quốc gia Nam Á này.

Anh đối phó làn sóng biểu tình mới

Sau khoảng 50 cuộc biểu tình bạo loạn đường phố xảy ra trên khắp nước Anh trong bảy ngày vừa qua, cảnh sát nước này đang lên phương án đối phó khoảng 30 cuộc biểu tình cực hữu đã được lên kế hoạch. Thủ tướng Keir Starmer chủ trì cuộc họp thứ hai của Ủy ban khẩn cấp Cobra cùng với các thành viên chủ chốt của Nội các, lãnh đạo quân đội, cảnh sát và quản lý nhà tù để bàn biện pháp ứng phó các cuộc biểu tình bạo loạn đang leo thang.

WHO cảnh báo virus gây dịch bệnh COVID-19 lây lan rộng

Trên 40 vận động viên tham dự Olympic Paris 2024 đã có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19. Đây là dữ liệu mới được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 6/8, phản ánh sự gia tăng mới về số ca mắc trên toàn cầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục