Các chuyên gia Trung Quốc nhận định rằng, nếu diễn ra, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có thể đóng vai trò bước đầu trong làm tan băng quan hệ hai nước. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những khó khăn có thể ngáng đường.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong một cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Nhà nghiên cứu Lu Xiang tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng giải quyết các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, là vấn đề không thể tránh khỏi. Theo ông Lu Xiang, Mỹ và Nga là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng. Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt thiên nhiên hóa lỏng Mỹ xuất khẩu. Ông Xiang cho rằng Nga có thể kỳ vọng các lệnh trừng phạt về năng lượng sẽ được dỡ bỏ, nhưng điều này có thể đồng nghĩa với việc Mỹ tự giảm lợi ích của chính nước này.
Trong khi đó, Giáo sư Li Haidong tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc tin rằng vẫn còn những khác biệt cơ bản giữa Nga và Mỹ liên quan đến giải pháp cho khủng hoảng Ukraine. Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin rằng các quan chức Mỹ và Nga dự kiến gặp gỡ tại Saudi Arabia trong những ngày tới để bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đã bước sang năm thứ 3 ở Ukraine.
Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoff sẽ tới Saudi Arabia. Hiện vẫn chưa rõ về các thành viên trong đoàn đại biểu Nga.
Tin tức này xuất hiện sau khi Tổng thống Trump xác nhận đã điện đàm cùng người đồng cấp Nga Putin. Tổng thống Trump chia sẻ rằng ông đã điện đàm với người đồng cấp Nga Putin hơn một tiếng đồng hồ. Ông nói: "Tôi cho rằng chúng ta đang trên đường đến hòa bình".
Advertisements
X
Theo Giáo sư Li Haidong, mục tiêu chính của Mỹ là đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine, trong khi Nga tìm cách giải quyết cơ bản vấn đề đối đầu chiến lược chung giữa Nga và châu Âu. Tuy nhiên, những bất đồng cơ bản rất khó giải quyết thông qua các cuộc đàm phán một phần. Hơn nữa, ông Li Haidong đồng thời lưu ý rằng, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại đối với mục tiêu đưa quan hệ Nga - Ukraine phục hồi và hai bên xây dựng lòng tin với nhau.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 15/2, Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã thảo luận về tình hình ở Ukraine và việc xóa bỏ "rào cản đơn phương" do chính quyền Mỹ tiền nhiệm đặt ra.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc điện đàm do phía Mỹ đề xuất, ông Lavrov và ông Rubio đã nhất trí duy trì các kênh liên lạc để tháo gỡ những vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương, với mục tiêu gỡ bỏ rào cản đơn phương do chính quyền trước để lại, chúng đang cản trở hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư được cho có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên. Hiện vẫn chưa rõ những rào cản nào đã được Ngoại trưởng Mỹ và Nga thảo luận.
Theo Baotintuc.vn
Điện Kremlin chia sẻ, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ rất vui mừng được chào đón các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump đến dự kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2025) tại Moskva.
Theo hãng thông tấn Tass của Nga, hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ mà lãnh đạo hai nước đã nhất trí sẽ tổ chức ở nước thứ ba.
Việc ông Marco Rubio được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ khiến quan hệ Mỹ - Trung thêm phần phức tạp.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã gây chú ý khi tham dự cuộc họp đầu tiên của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine vào ngày 12/2 với những phát biểu đi ngược lại quan điểm mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng khẳng định.
Rạng sáng 12/2, theo giờ địa phương, thủ đô Kiev của Ukraine đã bị rung chuyển bởi một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo quy mô lớn do các lực lượng của Liên bang Nga phát động, làm ít nhất một người thiệt mạng.
Sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo áp thuế 25% đối với nhôm và thép nhập khẩu từ nước ngoài, ông cho biết mức thuế này sẽ được thực thi mà không có ngoại lệ hoặc miễn trừ.