Thái Lan cho hay, tháng tới Tòa án Tối cao nước này sẽ quyết định xem các nhà chức trách có thể tịch thu tài sản đang bị đóng băng của cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra hay không. Số tài sản này trị giá 2,2 tỷ USD.

 

Ông Thaksin mới đây được chính phủ Campuchia bổ nhiệm là cố vấn kinh tế.

 

 

Bên khởi tố và các luật sư bào chữa có 30 ngày để đệ trình những tuyên bố cuối cùng của họ sau khi tòa kết thúc các phiên nghe trình bày bằng chứng trong vụ việc. “Tòa đã định ngày 26/2 là ngày ra phán quyết”, giám đốc phòng tranh tụng đặc biệt cho biết.

 

Vị thủ tướng từng đắc cử 2 lần Thaksin đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và bị một ủy ban được hội đồng tư vấn quân sự bổ nhiệm lãnh đạo Thái Lan 14 tháng sau đó đóng băng số tài sản trị giá 76 tỷ baht.

 

Các tài sản hầu hết đều là do gia đình ông kiếm được khi họ bán đế chế viễn thông Shin Corp. của ông vào tháng 1/2006 cho công ty đầu tư liên quan đến chính phủ Singapore Temasek Holdings.

 

Vụ mua bán đã khiến công chúng Thái Lan giận dữ, làm hàng chục ngàn người biểu tình chống ông Thaksin đổ xuống đường phố, và dẫn đến cuộc đảo chính.

 

Các công tố cho rằng cổ phần của Shin Corp. thuộc về ông Thaksin và ông đã vi phạm luật khi không đóng thuế từ cuộc mua bán đó.

 

Tòa án đã bắt đầu xét xử vụ việc từ tháng 7 năm ngoái.

 

Ông Thaksin hiện đang sống ở nước ngoài, chủ yếu là ở Dubai, sau khi năm 2008 bị Tòa án Tối cao kết tội vắng mặt 2 năm tù trong một vụ xung đột lợi ích khác mà ông Thaksin cho là mang động cơ chính trị.

 

Ông bị kết tội đã giúp bà vợ Pojaman, người ông hiện đã ly dị, để mua của chính phủ khu đất lớn ở Bangkok với giá bằng 1/3 giá thực.

 

 

                                                                             Theo DanTri

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục