Về cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân, Bình Nhưỡng nhấn mạnh rằng việc ký kết một hiệp ước hòa bình sẽ giúp thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa với nhịp độ nhanh

Hàn Quốc và Mỹ đã lên tiếng bác bỏ đề nghị của CHDCND Triều Tiên về việc khởi động cuộc đàm phán hòa bình để chính thức kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Theo hãng tin AP, ngày 12-1, Seoul cho rằng điều đó (đề nghị của Triều Tiên) chỉ có thể xảy ra sau khi Bình Nhưỡng tái tham gia đàm phán giải trừ vũ khí và đạt được tiến bộ trong vấn đề phi hạt nhân hóa.


Trước đó, ngày 11-1, Triều Tiên tuyên bố rằng việc nước này trở lại đàm phán sáu bên về chương trình vũ khí hạt nhân phụ thuộc vào khả năng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ qua việc khởi động đàm phán về hiệp định hòa bình. Đồng thời, Triều Tiên cũng kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt quốc tế đối với nước này.


Những người ủng hộ việc thống nhất hai miền Triều Tiên đòi hỏi một hiệp ước hòa bình tại một cuộc mít tinh gần sứ quán Mỹ ở Seoul ngày 12-1. Ảnh: REUTERS


Theo hãng tin Reuters, ngày 12-1, bất chấp sự phản đối nói trên, đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Choe Jin-su lặp lại quan điểm rằng Triều Tiên sẽ nối lại đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân nếu Mỹ đồng ý đàm phán về hiệp định hòa bình và dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Ông này còn tuyên bố có thể sẽ có tiến bộ ngay lập tức nếu yêu cầu của Bình Nhưỡng được đáp ứng. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, ông Choe cũng nhấn mạnh việc ký kết một hiệp ước hòa bình sẽ giúp thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa với nhịp độ nhanh.


Trước đây, cuộc đàm phán sáu bên về giải trừ vũ khí đã bàn đến vấn đề hoàn tất một hiệp định hòa bình và đã đưa vào các tuyên bố chính thức. Theo đó, cơ sở của vấn đề là sự tiến bộ của Triều Tiên trong tiến trình phi hạt nhân hóa.


Các nhà phân tích nhận định rằng lần này, Triều Tiên đưa vấn đề hiệp định hòa bình lên hàng đầu để làm loãng đi vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young cho biết Hàn Quốc sẽ cố gắng tìm ra ý định thực sự của Triều Tiên đằng sau đề nghị đàm phán hòa bình đó.


Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley cũng gạt bỏ lời kêu gọi của Triều Tiên, đồng thời ông khẳng định Bình Nhưỡng cần phải tái tham gia đàm phán sáu bên trước đã. Ông này quả quyết: “Lúc đó, chúng ta có thể bắt đầu đưa ra danh mục các vấn đề mà chúng ta cần giải quyết”.

 

 

 

                                                                           Theo NLĐ

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục