Đối với du học sinh Việt Nam đang học tập tại bang Victoria, Australia, chợ Tết còn là nơi để các bạn tìm về khi đón Tết xa quê.

 


Ngập tràn sắc đỏ tại hội chợ Tết Việt ở bang Victoria.
 
Hội chợ Tết Việt là hoạt động đón xuân hằng năm của cộng đồng người Việt sinh sống tại thành phố Melbourne bang Victoria, Australia. Hội chợ không chỉ là nơi gặp gỡ hàng năm của bà con kiều bào sinh sống khắp nơi ở Victoria mà còn là dịp quảng bá văn hóa Việt cũng như mang hương vị Tết Việt đến với các cộng đồng dân tộc khác cùng sinh sống tại Australia.

Từ thương hiệu Tết Việt ở Melbourne…

Đã hơn mười năm nay, khi trong nước rộn ràng đón xuân thì bà con kiều bào tại Melbourne, Victoria cũng hân hoan tổ chức các chợ Tết như một hoạt động tiếp lửa truyền Tết Việt đến với kiều bào và các du học sinh đang sinh sống và học tập xa quê hương.

Năm nay, chợ Tết tại Melbourne lần lượt tổ chức vào 5 tuần liên tiếp từ ngày 17/1 đến 14/2 tại 4 địa điểm đông kiều bào sinh sống là St Albans, Richmond, Footscray và Springvale.
 
Hàng Tết tại một cửa hàng của người Việt.

Ngay từ những tháng cuối năm, ban tổ chức đã thông báo rộng rãi về việc tổ chức và thời gian tổ chức chợ Tết nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng Việt tham gia vào hoạt động này dễ dàng nhất. Điều đó cho thấy hoạt động văn hóa của người Việt hải ngoại nói chung và lễ hội Tết Việt tại Australia nói riêng đã có sức lan tỏa, ảnh hưởng nhất định vào hoạt động văn hóa chung của các cộng đồng sinh sống tại Australia.

Theo thống kê của văn phòng nhập cư thành phố, cộng đồng Việt là cộng đồng lớn thứ tư tại Melbourne sau các cộng đồng từ Anh, New Zealand và Italia với số dân lên đến 154.830 người. Điều đó cho thấy cộng đồng Việt tại Melbourne đã và đang đóng góp đáng kể cho diện mạo văn hóa tại Melbourne nói riêng và Australia nói chung. Chính vì thế chợ Tết Việt đã trở thành một trong những hoạt động được mong chờ nhất hằng năm của cộng đồng Việt và các cộng đồng khác tại Melbourne. 

… đến chợ Tết Richmond và Footscray
 
Ngay từ  sáng sớm 24/1/2010, đại lộ Victoria dẫn từ khu Boxhill vào trung tâm thành phố Melbourne đã bị phong tỏa một đoạn dài nhằm tạo mặt bằng cho bà con cộng đồng Việt ở khu North Richmond tổ chức chợ Tết Canh Dần 2010.
 
Những món ăn truyền thống của người Việt Nam tại Hội chợ Tết Việt.

Mặc dù đang giữa mùa hè chói chang của đất nước Nam bán cầu này, nhưng những điệu nhạc xuân rộn ràng đã làm những người du xuân cảm thấy ấm lòng như đang chuẩn bị đón Tết ở chính quê nhà.

Sau tiếng pháo nổ giòn tan, các gian hàng Tết bắt đầu khai trương. Tại đây, người ta bắt gặp các thiếu nữ khoe mình trong bộ áo tứ thân sặc sỡ bên gánh hàng hay các thôn nữ miền Tây trong tà áo bà ba và chiếc nón lá xinh xắn. Thật khó mà tả được cảm xúc của những người con xa quê khi bắt gặp hình ảnh quê nhà tại đây.

Tại Footscray, “thủ đô” của cộng Việt tại Melbourne, tấp nập người du xuân từ sáng 31/1/2010. Con đường Hopskin đầy những gian hàng bánh mứt, thức ăn phục vụ đồng bào hải ngoại đón Tết. Phục vụ cho chợ Tết năm nay, ban tổ chức đã sắp xếp các hoạt động từ ẩm thực đến các gian hàng trò chơi rộng khắp, nhằm tạo nên sự đa dạng phong phú cho lễ hội Tết. Bên cạnh đó, người dân thưởng lãm chợ Tết còn có dịp xem biểu diễn múa lân và diễu hành của đoàn karate, bóng bàn và các cộng đồng dân tộc khác như Ấn, Thái, Hoa,… 

Chợ Tết và du học sinh 
 
Những chiếc quang gánh gợi nhớ quê nhà.

Đến với chợ Tết này không chỉ có người bản địa, bà con kiều bào mà còn có rất nhiều du học sinh xa nhà tìm đến đây như một nơi để thỏa lòng nhớ quê.

Minh Triều, sinh viên cao học tại Latrobe, xúc động bày tỏ: “Đây là năm đầu tiên mình đón Tết xa gia đình, chợ Tết này đã làm cho mình thấy ấm lòng như đang ở quê nhà”.

Không chỉ là nơi du xuân, chợ Tết Melbourne còn là nơi các bạn sinh viên tranh thủ làm thêm trang trải các khoản chi tiêu hằng ngày. Cầm những xấp bông hồng trên tay, Minh và Lan tiết lộ: “Tụi mình lấy mối ở chợ Victoria, bán cũng được kha khá, hy vọng là có chút tiền tiêu Tết này”.

Trong khi đó Sơn, từ Latrobe, cho biết tìm về chợ Tết là tìm về những món ăn quen thuộc xa quê, tại đây có thể tìm thấy các loại ốc hiếm như lóng tay, nghêu, ốc len xào dừa hay các loại món ăn dân dã như chuối chiên, bánh bột lọc… và đến với các hàng trò chơi dân gian như chọi lon, quay số… Các sinh viên như có cảm giác quay về với những gánh hội chợ miền quê từ Nam tới Bắc.

Có thể nói, ban tổ chức đã rất tinh tế khi vận dụng hết tất cả các “món” rất Việt Nam vào hội chợ này, làm cho không khí Tết Việt càng thêm đậm nét nơi đất nước xa xôi này. Hơn thế nữa, chợ phiên Tết Việt tại Melbourne đã phần nào đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của những người Việt xa quê, góp phần gìn giữ những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, là sợi dây vô hình liên kết cộng động Việt Nam tại hải ngoại vào mỗi dịp xuân về. 

 

                                                                      Theo Dantri

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục