Tổng thống Ukraine sắp mãn nhiệm Viktor Yushchenko tuyên bố có thể nhận chức thủ tướng hoặc giám đốc ngân hàng trung ương nếu được mời

Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko hôm 16-2 đã nộp đơn khiếu kiện lên Tòa án Hành chính Tối cao Ukraine với tư cách cá nhân, phản đối kết quả bầu cử tổng thống (TT) hôm 7-2 mà phần thắng đã thuộc về ông Viktor Yanukovich.

Hãng tin Nga Ria cho biết bà Tymoshenko đã bước vào tòa án nói trên cùng với vài nghị sĩ thuộc khối của bà mang theo hai hộp lớn đựng hồ sơ, hình ảnh và video. Đây là cơ hội hợp pháp cuối cùng của bà Tymoshenko sau khi Ủy ban Bầu cử Trung ương chính thức thông báo kết quả bầu cử hôm 14-2. Hãng tin Nga Interfax dẫn tuyên bố của bà Tymoshenko bên ngoài tòa án: “Chúng tôi chắc chắn có sự gian lận rộng rãi và có hệ thống”.


Bà Yulia Tymoshenko trước Tòa án Hành chính Tối cao Ukraine ở Kiev hôm 16-2. Ảnh: AFP


Tuy nhiên, các quan sát viên bầu cử quốc tế đã xác nhận cuộc bầu cử là công bằng và dân chủ, cũng như nhiều nước phương Tây đã chúc mừng thắng lợi của ông Yanukovich. Hãng tin AFP dẫn lời bà Tymoshenko nói rằng quan sát viên của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) sẵn sàng ra làm chứng trước tòa về sự gian lận mà theo bà ước lượng là khoảng 1 triệu phiếu bầu. Ông Yanukovich đã đạt được số phiếu ủng hộ cao hơn bà Tymoshenko 3,5%, tức khoảng 890.000 phiếu. Tuy nhiên, trưởng đoàn quan sát OSCE Joao Soares nói rằng nhóm công tác của ông không thấy có bằng chứng gian lận bầu cử.

Cùng ngày 16-2, Quốc hội Ukraine cũng đã thông qua việc ấn định ngày nhậm chức TT của ông Yanukovich là 25-2 với 238 phiếu thuận, vượt hơn số phiếu ủng hộ cần thiết để được thông qua là 226 phiếu.


Trong khi đó, TT sắp mãn nhiệm Viktor Yushchenko thông báo rằng ông đang chuẩn bị rời nhiệm sở với tâm trạng vui vẻ sau khi phục vụ đất nước nhưng sẵn sàng trở lại công tác trong chính phủ nếu nhận được lời mời. Ông tuyên bố: “Tôi là một chiến sĩ nhỏ đấu tranh để biến ước mơ của cha ông chúng ta thành hiện thực vì sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”. Ông tuyên bố có thể nhận lãnh chức vụ thủ tướng hoặc giám đốc ngân hàng trung ương nếu được đề nghị. Tuy nhiên, ông Yanukovich đã từng bác bỏ việc chọn ông Yushchenko làm thủ tướng và hiện vẫn xem ông là kẻ thù chính trị.

 

 

                                       Theo NLĐ

Các tin khác


Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Hai tham vọng lớn xung quanh cuộc cách mạng kỹ thuật số ở châu Âu

Cuộc họp không chính thức Bộ trưởng Viễn thông Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra trong hai ngày 11-12/4 tại thành phố Louvain-la-neuve của Bỉ.

Trung Quốc, Triều Tiên bàn cách thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 11/4, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân Đại) toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã tham dự các sự kiện đánh dấu 75 năm Trung Quốc và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nga tích cực cứu trợ nhân đạo vùng lũ lụt

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/4 thông báo hai máy bay vận tải Il-76 của bộ này đã vận chuyển hơn 90 tấn hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân bị nạn ở các khu vực lũ lụt thuộc vùng Orenburg.

Thăm dò bầu cử Mỹ: Tổng thống Biden nới rộng khoảng cách với ứng cử viên Trump

Theo kết quả thăm dò mới nhất của hãng Reuters/Ipsos công bố ngày 10/4 (giờ địa phương), đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nới rộng chút ít khoảng cách dẫn trước người tiền nhiệm Donald Trump trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11, trong bối cảnh ứng cử viên Đảng Cộng hòa chuẩn bị đối mặt phiên tòa đầu tiên trong 4 phiên tòa hình sự chống lại ông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục