Các binh sĩ tại tỉnh Narathiwat, nam Thái Lan đã bắt đầu dùng đũa để rà bom giấu trong xe máy thay vì sử dụng thiết bị phát hiện chất nổ GT200 vốn đang gây tranh cãi.

Lính Thái đã ngừng sử dụng thiết bị GT200 từ hôm 17/2 sau khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva quyết định bỏ kế hoạch mua thêm nhiều thiết bị phát hiện chất nổ này sau khi nó không qua được một cuộc kiểm tra hiệu suất đặc biệt. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã thử nghiệm thiết bị trên và thấy rằng trong 20 lần thử thì chỉ có 4 lần nó cho kết quả chính xác.

Tại khu đỗ xe ở quận Muang, các binh sĩ thuộc đội đặc nhiệm 33 của tỉnh Narathiwat đã nhúng đũa, dài từ 17-20cm vào bình xăng xe máy trước khi dùng tay rờ khắp thân xe để phát hiện cái gì đó bất thường.

Chỉ huy đơn vị này là Preecha Phumwiset nói, các binh sĩ dùng đũa để kiểm tra 500 chiếc xe máy mỗi ngày. Ông Preecha nói, binh lính cảm thấy họ phải hoạt động trong điều kiện nguy hiểm cao.

Thiếu tướng Pichet bác bỏ việc sử dụng chó săn để đánh hơi chất nổ. Chó là một con vật không thích hợp với cộng đồng Hồi giáo và việc dùng chó đánh hơi chất nổ tại miền nam Thái Lan, nơi tập trung phần lớn những người theo đạo Hồi, là một vấn đề rất nhạy cảm. Người Hồi giáo cho rằng chó là con vật bẩn thỉu.

                                                                                      Theo Vnn

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục