Iran hôm qua tuyên bố đã bắt đầu dây chuyền sản xuất tên lửa hành trình tầm ngắn mới, có độ chính xác cao, nhằm củng cố thêm kho vũ khí vốn đã rất ấn tượng của nước này.

 



Tên lửa Nasr 1 của Iran.
 

Tướng Ahmad Vahidi, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, cho biết trên đài truyền hình quốc gia Iran rằng tên lửa hành trình, có tên gọi Nasr 1 (Chiến thắng), sẽ có khả năng phá hủy các mục tiêu nặng tới 3.000 tấn.

 

Bộ trưởng Vahidi cũng cho hay, tên lửa có thể bắn từ các bệ phóng trên mặt đất cũng như từ các tàu trên biển. Tuy nhiên, tên lửa cũng có thể được điều chỉnh để bắn từ trực thăng cũng như tàu ngầm.

 

Các cường quốc phương Tây vốn đã lo ngại về khả năng quân sự của Iran, đặc biệt là về chương trình hạt nhân có khả năng phát triển vũ khí của nước này. Mỹ và một số đồng minh cũng như Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, lo ngại Iran đang cố gắng sản xuất vũ khí hạt nhân, song Iran luôn phủ nhận cáo buộc này.

 

Hiện phương Tây đang xem xét các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Tehran để buộc Iran phải ngừng làm giàu uranium, một quá trình có mục đích dân sự nhưng cũng có thể được dùng để sản xuất vũ khí nếu uranium được làm giàu trên 90%.

 

Iran cũng tự hào có hàng loạt tên lửa tầm trung, có khả năng vươn tới các mục tiêu trong vùng, trong đó có Israel, các căn cứ của Mỹ ở trong vùng và hầu hết châu Âu.

 

Tehran gần đây liên tục công bố về các tiến bộ mới trong công nghệ quân sự của mình.

 

Theo tướng Vahidi, việc sản xuất tên lửa hành trình (mất 2 năm để phát triển) cho thấy các lệnh trừng phạt đối với Iran không có tác dụng. Ông cũng cho biết các tên lửa sẽ củng cố sức mạnh hải quân của Iran.

 

Tên lửa hành trình là loại vũ khí rất tiên tiến, được đẩy bằng rocket dưới âm tốc, có khả năng bắn trúng các mục tiêu trên mặt đất với độ chính xác cao. Mỹ đã dùng một lượng lớn tên lửa này trong các vụ tấn công vào Baghdad năm 2002, và bắn hầu hết các tên lửa này từ các tàu chiến trong Vịnh Persia.

 

Đài truyền hình Iran cho phát đoạn băng quay các hộp ở trong một nhà kho, chứa rất nhiều tên lửa. Đài cũng phát vụ thử tên lửa hành trình của Iran năm 2007. Tên lửa này tuy nhiên có vẻ như là tên lửa nhập khẩu.

 

Tehran đã bắt đầu chương trình tự cung quân sự vào năm 1992, theo đó nước này sản xuất một loạt vũ khí, như xe tăng, tên lửa, chiến đấu cơ, máy bay không người lái và ngư lôi

 

 

                                                                       Theo DanTri

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục