Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã nói như vậy và cáo buộc Mỹ dùng sự kiện đó làm cái cớ để phát động cuộc chiến ở Afghanistan
Tổng thống (TT) Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm 6-3 đã gọi sự kiện khủng bố 11-9-2001 ở Mỹ là một điều dối trá lớn được Washington dùng làm cái cớ để phát động cuộc chiến ở Afghanistan. Phát biểu trước nhân viên Bộ Tình báo, TT Ahmadinejad nhận định: “Sự kiện 11-9-2001 là một điều dối trá lớn, một cái cớ cho chiến tranh và là khúc dạo đầu cho cuộc chiến Afghanistan”. Ông cũng mô tả sự kiện khủng bố này là “một kịch bản và hành động tình báo tinh vi”.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Ảnh: AP
Theo hãng tin AP, TT Ahmadinejad trước đó từng lên tiếng nghi ngờ những thông tin về sự kiện khủng bố 11-9-2001 mà Mỹ đưa ra, nhưng đây là lần đầu tiên ông sử dụng nhóm từ “điều dối trá lớn” để mô tả nó. Năm 2007, TT Ahmadinejad đã bị chính quyền thành phố New York từ chối cho đến thăm nơi tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ. Ngoài ra, ông cũng gây không ít tranh cãi khi có bài diễn văn tại New York, trong đó cho rằng cần phải tiếp tục xem xét nguyên nhân và điều kiện dẫn đến vụ khủng bố 11-9-2001, cũng như những ai thực sự đứng đằng sau nó.
Mặt khác, ông cũng hoài nghi về con số gần 3.000 nạn nhân của vụ khủng bố mà Washington đưa ra, vì theo ông, người Mỹ chưa bao giờ công bố danh tính nạn nhân. Vào thời điểm đó, TT Ahmadinejad còn nhận định trên đài truyền hình nhà nước Iran rằng Washington đang sử dụng vụ khủng bố như là cái cớ để tấn công nước khác.
Nhận định trên của TT Ahmadinejad được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và phương Tây đang leo thang xung quanh chương trình hạt nhân của nước này. Mỹ đang thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Tehran.
TT Ahmadinejad thăm Afghanistan
TT Ahmadinejad dự kiến ngày 8-3 đến thăm Afghanistan để hội đàm với TT Hamid Karzai về việc mở rộng quan hệ song phương và tìm giải pháp cho những vấn đề của Kabul, nhất là vấn đề an ninh. Iran cho rằng chính sự hiện diện của lực lượng nước ngoài là nguyên nhân chính của những bất ổn ở nước láng giềng Afghanistan. Hãng tin Reuters cho biết đây là chuyến thăm Afghanistan đầu tiên của TT Ahmadinejad kể từ khi ông và TT Karzai tái đắc cử vào năm ngoái. |
Theo NLĐ
Theo hãng tin AFP, các cuộc pháo kích đã khiến 18 dân thường thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum của Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngày 1/6, Australia đã chính thức bước vào mùa Đông trong khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19.
Ngày 31/5, Phó Thủ tướng Moldova Nicu Popescu cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ 2 sẽ là cơ hội để thể hiện Moldova sẵn sàng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 31/5, Quốc hội Latvia đã bầu Ngoại trưởng Edgar Rinkevics làm tổng thống mới ở quốc gia Baltic 1,9 triệu dân này.
Ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá thường được quảng cáo là có ý nghĩa với phát triển kinh tế, trên thực tế chỉ đóng góp chưa đến 1% GDP toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 30/5, Tòa án thành phố Misrata, miền Tây Libya đã tuyên án tử hình 23 thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng với nhiều tội danh, trong đó có vụ hành quyết 21 tín đồ Cơ đốc giáo dòng Coptic của Ai Cập tại thành phố Sirte hồi đầu năm 2015.