Lãnh đạo quân đội CHDCND Triều Tiên hôm 8-3 nói rằng họ sẵn sàng làm “nổ tung” Hàn Quốc và Mỹ, vài giờ sau khi hai quốc gia đồng minh này bắt đầu cuộc tập trận thường niên mà Bình Nhưỡng cho là nhằm mục đích tấn công

Hãng tin AP cho biết Hàn Quốc và Mỹ- vốn thường bác bỏ những lời đe dọa như vậy- đã bắt đầu các cuộc tập trận kéo dài 11 ngày trên khắp Hàn Quốc vào sáng thứ hai để rèn luyện cách thức Mỹ sẽ triển khai quân vào thời điểm khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc lập luận rằng các cuộc diễn tập- bao gồm hỏa lực của lính thủy đánh bộ, diễn tập tấn công trên không và huấn luyện cách đánh trong thành phố- là hoàn toàn mang tính chất phòng thủ. Triều Tiên quả quyết rằng rốt cuộc là Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tấn công và yêu cầu họ hủy bỏ cuộc tập trận. Quân đội Triều Tiên đã  đưa ra một tuyên bố hôm 8-3, cảnh báo các cuộc diễn tập đã gây tình hình căng thẳng và quân đội của họ “sẵn sàng cao độ” để làm “nổ tung” liên minh Mỹ-Hàn một khi mệnh lệnh được ban bố.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) còn trích dẫn tuyên bố nêu rõ Triều Tiên cũng đặt tất cả binh lính và lực lượng dự bị của mình trong tình trạng báo động cao để “nghiền nát những kẻ xâm lược” nếu họ xâm phạm lãnh thổ Triều Tiên dù chỉ ở mức độ nhỏ. Một ngày trước đó, Triều Tiên nói nước này sẽ củng cố năng lực hạt nhân và ngưng đối thoại với Mỹ để phản đối cuộc tập trận.


Quân đội Hàn Quốc hôm 8-3 cho biết họ theo dõi chặt tình hình động binh của Bình Nhưỡng nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về những hoạt động đáng ngờ từ phía Bắc. Khoảng 18.000 lính Mỹ và một số lượng không được tiết lộ binh lính Hàn Quốc tham gia các cuộc diễn tập.

 

 

                                                                               Theo NLĐ

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục