Mức án 18 năm tù cùng khoản tiền phạt trị giá 2,15 triệu NDT mà TAND TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tuyên hôm 16/3 dành cho Hoàng Vĩnh Tựu, kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm xuyên biên giới Trung Quốc - Việt Nam là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người.

Tân Hoa xã cho biết, ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Phó Chánh án TAND TP Đông Hưng Hoàng Tiểu Dũng cho biết, đây là vụ án điển hình về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia - hoạt động tội phạm diễn ra ở nước ngoài, với nhiều tình tiết phức tạp.

Ông Hoàng Tiểu Dũng đã nêu 4 đặc điểm của vụ án. Thứ nhất, phạm tội xuyên biên giới. Hoàng Vĩnh Tựu và Hoàng Vĩnh Hoa (2 anh em ruột) đã lợi dụng triệt để sự hiểu biết về ngôn ngữ giữa 2 nước, cũng như mối quan hệ gia đình và người quen để thực hiện hành vi phạm tội. Thứ hai, hình thức phạm tội không giống với cách thức hoạt động "truyền thống" của xã hội đen, nhưng vẫn thu lời bất chính theo kiểu này. Thứ ba, phạm tội theo "phương thức gia đình". Hoàng Vĩnh Tựu đã huy động 7 anh chị em trong nhà, kể cả vợ (Lưu Ngọc Anh) vào đường dây này. Thứ tư, mức độ nguy hại lớn, ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng.

Đội trưởng cảnh sát hình sự thành phố Đông Hưng, ông Lý Thế Kỳ cho biết, để những khách du lịch tin tưởng, Hoàng Vĩnh Tựu đã lập một kế hoạch khép kín. Không những đặt trước xe cộ, nơi ăn chốn nghỉ, vé du lịch khi đón khách ở Trung Quốc, Hoàng Vĩnh Tựu còn tổ chức "bến bãi" khá chu đáo tại thành phố Móng Cái, Việt Nam.

Những người được Hoàng Vĩnh Tựu cài cắm ở thành phố Móng Cái, Việt Nam đã tự xưng là cán bộ Hải quan của Việt Nam, là đồng hương khi tiếp xúc với những khách du lịch Trung Quốc và chúng có thể "can thiệp, giải quyết" để họ mua được "hàng chất lượng cao, giá rẻ"… Nhưng những đồ trang sức quý, đồng hồ nổi tiếng mà khách du lịch đã mua với số tiền lớn chỉ là hàng giả.

Những khách du lịch không bị mắc lừa, người của Hoàng Vĩnh Tựu đã áp dụng biện pháp mạnh: cướp của. Những khách du lịch kể trên còn bị Hoàng Vĩnh Tựu công khai móc túi bằng cách "thu phí bổ sung" khi họ đáp thuyền từ thành phố Móng Cái, Việt Nam trở về Trung Quốc. Những khách du lịch không chịu nộp "phí bổ sung" (hàng trăm NDT/người) lập tức bị người của Hoàng Vĩnh Tựu hành hung, uy hiếp, khủng bố tinh thần, thậm chí cướp tài sản.

Hoàng Vĩnh Tựu và Hoàng Vĩnh Hoa tại tòa.

Để đảm bảo hoạt động được an toàn, Hoàng Vĩnh Tựu đã huy động nhiều người thân trong gia đình tham gia đường dây này, trong đó có Lưu Ngọc Anh, Sử Vỹ Trung, Trung Bồi Dương… Vì tổ chức chu đáo, hợp lý nên việc làm của Hoàng Vĩnh Tựu khó bị phát hiện.

Được biết, Hoàng Vĩnh Tựu đã mua ôtô "xịn" và 2 khách sạn bằng tiền phi pháp ở thành phố Đông Hưng để tiện cho việc đưa đón khách. Những khách du lịch này đều được đưa về nghỉ tại khách sạn Quảng An, TP Móng Cái, Việt Nam. Đây là khách sạn được Hoàng Vĩnh Tựu bỏ tiền đầu tư để "làm ăn lâu dài". Hoàng Vĩnh Tựu còn móc nối và được "A Hoàng", một người Việt Nam trợ giúp đắc lực trong việc thực hiện những vụ lừa đảo.

Mặc dù Hoàng Vĩnh Tựu đã gây ra nhiều vụ lừa đảo, tổ chức đưa người vượt biên trái phép… nhưng cơ quan chức năng chỉ làm rõ được 44 vụ với 91 người đến từ hơn 20 tỉnh, TP Trung Quốc. Những hoạt động phi pháp có tổ chức do anh em họ Hoàng gây ra đã được Công an Trung Quốc nhanh chóng làm rõ nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Công an Việt Nam.

Được biết, trong vòng 16 tháng (từ tháng 7/2007 đến tháng 11/2008), Hoàng Vĩnh Tựu đã gây ra 44 vụ lừa đảo, cướp của… với tổng số tiền hơn 6 triệu NDT (khoảng 879.000 USD). Và trong thời gian kể trên, bọn chúng đã đưa trót lọt 125 lượt người vào Việt Nam du lịch.

Cơ quan chức năng đã làm rõ những hoạt động phi pháp của Hoàng Vĩnh Tựu, nhất là trong việc cướp của, lừa đảo, đưa người vượt biên trái phép và tổ chức, chỉ đạo cũng như trực tiếp tham gia vào những hoạt động mang tính xã hội đen.

Ngày 16/3, TAND TP Đông Hưng đã ra lời tuyên phạt đối với vụ "băng nhóm xã hội đen du lịch xuyên quốc gia Trung Quốc - Việt Nam". Ngoài bản án 18 năm tù dành cho Hoàng Vĩnh Tựu và 16 năm tù đối với Hoàng Vĩnh Hoa, 23 tên còn lại đều bị Tòa án nhân dân thành phố Đông Hưng tuyên phạt với những mức án khác nhau, cùng số tiền phạt tương ứng tuỳ theo mức độ phạm tội của chúng

 

                                                       Theo CAND

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục