Chủ tịch NHRC (thứ 2, bên phải) và Thủ tướng Abhisit (thứ 2, bên trái) trong cuộc họp báo được phát trên truyền hình .

Chủ tịch NHRC (thứ 2, bên phải) và Thủ tướng Abhisit (thứ 2, bên trái) trong cuộc họp báo được phát trên truyền hình .

Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống Độc tài (UDD) đã bác bỏ đề nghị thương lượng của Thủ tướng Abhisit và dọa sẽ bao vây mọi tòa nhà chính phủ mà Thủ tướng Thái Lan có mặt “để gây áp lực buộc ông giải tán Quốc hội, tiến hành bầu cử sớm”.

 

Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Thái Lan (NHRC), bà Amara Pongsapitch cho biết ủy ban này đã nhận được đề nghị từ UDD về cơ hội thương lượng với chính phủ và bà đã chuyển thông điệp này cho chính phủ. Bà Amara nói thêm, NHRC sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa UDD và chính phủ.

Bà Amara đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo được phát trên truyền hình, sau khi các thành viên của NHRC có cuộc gặp với Thủ tướng Abhisit ngay trước đó.

“Chính phủ đã đảm bảo sẽ không áp đặt luật khẩn cấp trừ phi thật cần thiết. Trong trường hợp luật này được viện dẫn, sẽ không ảnh hưởng đến các quyền cơ bản của con người”, bà Amara nói. “Chính phủ sẵn sàng đối thoại với những người biểu tình nếu cuộc đối thoại này đem đến một giải pháp chính trị và với điều kiện các bên phải tôn trọng luật pháp”.

Thủ tướng Abhisit trong cuộc họp báo cũng nhắc lại chính phủ sẵn sàng thương lượng với lãnh đạo UDD. Ông thừa nhận chính phủ lo ngại về một số hành động của UDD – như tưới máu và bao vây các địa điểm.

Tuy nhiên, trong phản ứng ngay sau đó, thủ lĩnh nòng cốt của UDD là Jatuporn Prompan nói sẽ không có đối thoại “chừng nào chính phủ từ chối xem xét việc giải tán quốc hội và tiến hành bầu cử” theo như yêu sách của lực lượng này.

Jatuporn tuyên bố UDD sẵn sàng thương lượng chỉ khi chính phủ đưa ra những điều kiện tiên quyết. Ngoài ra, UDD sẽ chỉ đối thoại với Thủ tướng Abhisit Vejjajiva chứ không phải người đại diện của ông.

Cùng ngày hôm qua, Natthawut Saikua, một thủ lĩnh khác của UDD, nói “áo đỏ” sẽ bao vây mọi địa điểm mà ông Abhisit có mặt. “Chúng tôi sẽ làm như thế nếu ông ấy vào Tòa nhà Chính phủ. Bất kỳ nơi nào Abhisit đến, chúng tôi sẽ đi theo sau ông ta – nếu chúng tôi biết”, Natthawut nói với báo giới tại địa điểm tụ tập chính của “áo đỏ” ở cầu Phan Fah Lilas.

                                                                              Theo Dantri

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục