Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young hôm (17/3) cho hay, Triều Tiên đã tăng kho tên lửa của mình lên gần 25% trong vòng hai năm qua, và có khoảng 1.000 tên lửa.

Theo ông Kim, thực tế trên là một mối đe doạ an ninh với khu vực. Kho tên lửa của Bình Nhưỡng bao gồm các tên lửa tầm trung có thể đánh trúng mục tiêu cách xa 3.000km, hãng Yonhap dẫn lời ông Kim Tae-young phát biểu trong diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp như vậy.

Tên lửa của Triều Tiên có thể trúng Nhật Bản và đặt các căn cứ quân sự của Mỹ tại Guam trong vòng nguy hiểm.

Ước tính gần đây nhất của Hàn Quốc về dự trữ tên lửa Triều Tiên là 800 quả vào năm 2008, Yonhap nhấn mạnh. Sách trắng Quốc phòng Hàn Quốc xuất bản năm này cho hay, Bình Nhưỡng đã triển khai các tên lửa tầm trung.

Tuyên bố hôm nay của lãnh đạo quân sự Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên chịu nhiều áp lực trong vấn đề quay trở lại bàn đàm phán sáu bên về giải trừ hạt nhân sau những biện pháp cấm vận kinh tế khi nước này thử hạt nhân vào tháng 5/2009.

Theo quan chức quốc phòng Hàn Quốc, dường như lãnh đạo Triều Tiên đang cố gắng ổn định chế độ nhằm tập trung và nguồn lực an ninh, đồng thời vẫn duy trì một kế hoạch kinh tế.

Có nhiều thông tin cho biết, có thể lần đầu tiên trong vòng bốn năm nay, Chủ tịch Triều Tiên sẽ thăm Trung Quốc vào cuối tháng này.

                                                                                      Theo Vnn

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục