Hãng xe Honda hôm 16-3 thông báo thu hồi 412.000 xe ở Mỹ do những vấn đề về thắng. Đây là đòn mới nhất giáng vào ngành công nghiệp xe đang gặp khó khăn của Nhật Bản.

Những mẫu xe bị thu hồi là xe tải nhỏ Odyssey (344.000 chiếc) và xe thể thao đa dụng Element (68.000 chiếc) đời 2007 và 2008.  Honda cho biết những người sử dụng hai mẫu xe trên có thể sẽ cảm thấy chân thắng rất mềm và phải nhấn thật sâu xuống sàn xe thì hệ thống thắng mới hoạt động hiệu quả. Honda lý giải rằng trục trặc trên có thể xuất phát từ sự tích tụ dần của không khí theo thời gian trong bộ phận hỗ trợ ổn định của xe, khiến cho bàn đạp thắng nằm gần sàn hơn so với bình thường trước khi xe dừng lại.


Những xe này có thể bị lỗi ở hệ thống thắng, nếu không sửa chữa có thể dẫn đến
nguy cơ tai nạn Xe Element đời 2007 tại một đại lý Honda ở bang Colorado, Mỹ. Ảnh: AP

Ông Chris Martin, người phát ngôn của Honda, kêu gọi các khách hàng sử dụng hai loại xe trên nhanh chóng đưa xe tới các đại lý để được kiểm tra và sửa chữa. Ông cũng cảnh báo rằng nếu không  sửa chữa, lỗi này có thể khiến hệ thống thắng hoạt động không hiệu quả về lâu dài, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn.


Theo đài BBC (Anh), Honda cho thu hồi số lượng xe nói trên sau khi nhận được một số phàn nàn của khách hàng. Dù không phải tất cả xe bị thu hồi đều có vấn đề kỹ thuật, nhưng Honda cho biết vẫn làm như thế để trấn an khách hàng về chất lượng xe của hãng. Cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ cho biết đã có 3 sự cố liên quan đến lỗi nói trên, gây ra một vài chấn thương nhỏ cho người lái xe. Những khách hàng bị ảnh hưởng sẽ nhận thông báo của Honda từ tháng 4.


Đây là đợt thu hồi xe thứ 2 của Honda trong 2 tháng qua. Vào tháng 2, theo hãng tin AP, Honda đã cho thu hồi 952.118 xe trên thế giới để sửa túi khí vốn có thể bị nổ và làm văng những mảnh vỡ đe dọa tính mạng người trong xe.

 

                                                                         Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Động đất rung chuyển phía Tây Nhật Bản, ít nhất 8 người bị thương

Chính phủ Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở phía Tây của nước này vào tối 17/4, song không đưa ra cảnh báo về sóng thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục