Mặc dù đang công tác nước ngoài, nhưng cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đều có những chỉ thị cụ thể, yêu cầu các cấp, các ngành phải dốc toàn lực cứu người bị nạn.

 

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc họp báo diễn ra hồi 14 giờ ngày 14/4 (theo giờ địa phương), chính quyền tỉnh Thanh Hải cho biết, đã có ít nhất 300 người chết và hơn 8.000 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,1 độ richter tại huyện Ngọc Thụ, châu tự trị Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải. Nhưng theo giới truyền thông nước ngoài (tính đến 17 giờ cùng ngày) đã có khoảng 400 người chết và hơn 10.000 người bị thương.

Sau động đất (tính đến 14 giờ 12 phút) đã có ít nhất 25 dư chấn với cường độ khoảng 5 độ richter. Giới khoa học cảnh báo, dư chấn có thể kéo dài trong khoảng 1 tháng. Vì còn nhiều người đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát nên con số thiệt hại về người chắc chắn sẽ còn tăng cao. Sơ bộ ước tính, 90% nhà cửa đã bị đổ sập, trạm thuỷ điện bị nứt và hư hỏng, gây nguy hiểm đối với an toàn của vùng hạ lưu. Trận động đất xảy ra vào hồi 7 giờ 49 phút dưới độ sâu 46 km tại huyện Ngọc Thụ. Trước đó (5 giờ 39 phút cùng ngày), một trận động đất mạnh 4,7 độ richter đã xảy ra tại thị trấn Kết Cổ, tỉnh Thanh Hải.

Mặc dù đang công tác nước ngoài, nhưng cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đều có những chỉ thị cụ thể, yêu cầu các cấp, các ngành phải dốc toàn lực cứu người bị nạn. Phó Thủ tướng Hồi Lương Ngọc đã tới hiện trường chiều 14/4 để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Tỉnh trưởng Thanh Hải Lạc Huệ Ninh cũng đã đáp chuyến máy bay sớm nhất tới châu tự trị Ngọc Thụ (13 giờ 30 phút) để trực tiếp chỉ huy công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả. Hãng hàng không phương Đông Trung Quốc cũng đã điều 2 chuyến máy bay để đưa nhân viên cùng các trang thiết bị cứu hộ tới huyện Ngọc Thụ

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường.

Hơn 600 cảnh sát vũ trang tỉnh Thanh Hải đã được huy động cùng với lực lượng quân đội và cảnh sát vũ trang Lan Châu cũng đã cử người đi cứu hộ. Người ta đang cố gắng thông tuyến điện thoại cố định của huyện Ngọc Thụ bị đứt sau trận động đất. Lực lượng cứu hộ mới cứu được 2 trong tổng số hơn 30 học sinh bị chôn vùi sau khi trường học ở châu tự trị Ngọc Thụ bị đổ. Chính quyền châu tự trị Ngọc Thụ đã cử quân đội, y tế cùng một số lực lượng khác tới hiện trường khắc phục hậu quả thiên tai.

Các đơn vị như cảnh sát, giao thông, đường sắt, hàng không của tỉnh Thanh Hải đã được huy động tới hiện trường để thông đường cho lực lượng cứu hộ thuận lợi trong việc cứu người bị nạn, cũng như giải quyết hậu quả do động đất gây ra. Tuy nhiên, tắc nghẽn giao thông đang là trở ngại lớn đối với công tác cứu hộ.

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hải đang huy động toàn bộ quân số để góp phần thông đường. Tây Tạng đã cử 82 chuyên gia động đất và nhân viên cứu trợ tới giúp Thanh Hải khắc phục hậu quả thiên tai. Các tỉnh thành như Thiểm Tây, Cam Túc, Tân Cương, Ninh Hạ… cũng đã cử đội cứu hộ tới trợ giúp Thanh Hải.

Được tin ngày 14/4 đã xảy ra trận động đất nghiêm trọng, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, ngày 14/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì.

 

                                                                               Theo CAND

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục