Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoo Myung-hwan hôm qua tuyên bố sẽ đưa vụ chìm tuần dương hạm Cheonan ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nếu Triều Tiên được xác nhận là nước đứng sau vụ việc này.

 

 
Phần đuôi tàu Cheonan đã được trục vớt

Ông Yoo cũng tuyên bố việc nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ là điều không thể nếu Bình Nhưỡng bị phát hiện là có liên quan đến vụ tuần dương hạm Cheonan.

Trong cuộc họp báo thường kỳ cùng ngày, Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch này của Hàn Quốc, nếu Triều Tiên được xác nhận liên quan đến vụ việc. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Philip Crowley cho rằng đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là quyền lợi của mỗi quốc gia thành viên.

Một ngày trước đó, trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young cho biết ông đã phán đoán Triều Tiên đứng sau thảm họa chìm tuần dương hạm Cheonan ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Bộ trưởng Kim nói lý do mà tuần dương hạm khác mang tên Sokcho đang đóng tại khu vực lân cận đã nổ súng yểm trợ tới đích không rõ ở phía Bắc là hải quân đã phán đoán rằng vụ việc này là do miền Bắc gây ra.

Theo ông Kim, hiện chính phủ đang tính đến mọi khả năng liên quan đến nguyên nhân tàu bị chìm và không loại trừ việc miền Bắc liên quan đến vụ việc.

Trả lời câu hỏi về năng lực chế tạo vũ khí trên biển của Bình Nhưỡng, ông Kim Tae-young nói rằng hiện Bình Nhưỡng đang sở hữu một số ngư lôi và thủy lôi và nhập khẩu thêm từ các nước thứ 3 trên thế giới.

Trong tuyên bố chính thức đưa ra hôm 17/4, Triều Tiên khẳng định nước này không liên quan đến thảm họa tuần dương hạm của Hàn Quốc và cho rằng Seoul không thể tìm được nguyên nhân tàu chìm nên cố gắng đổ lỗi vụ này cho Bình Nhưỡng.

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục