Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad phát biểu tại Hội nghị NPT hôm 3/5.
Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ).
Được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, hội nghị kéo dài gần một tháng, bao gồm phiên tranh luận toàn thể và các cuộc thảo luận kín nhằm tăng cường chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế và cải thiện tình trạng an ninh và an toàn vật liệu hạt nhân cũng như các cơ sở liên quan. Bác bỏ chính sách răn đe hạt nhân Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khẳng định: "Hiện thực hóa một thế giới không vũ khí hạt nhân luôn là ưu tiên cao nhất của LHQ và là khát khao cháy bỏng của nhân loại". Vì vậy, ông Ban Ki-moon đã bày tỏ mong muốn rằng, hơn 100 quốc gia tham gia hội nghị sẽ có những hành động quyết định để xây dựng một thế giới an toàn hơn. Là một nước đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế về vấn đề hạt nhân, Iran đã tỏ thiện chí khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ramin Mehmanparast phát biểu trên kênh truyền hình vệ tinh Press TV, kêu gọi tất cả các nước có vũ khí hạt nhân phê chuẩn Hiệp ước NPT. Là tổ chức đứng ra giải quyết những vấn đề về tranh chấp hay phán xét hoặc quyết định các lệnh trừng phạt mà các nước đưa ra đối với một quốc gia khác xung quanh vấn đề hạt nhân, LHQ đã đưa ra 5 điều kiện then chốt để thúc đẩy thành công một thế giới không vũ khí hạt nhân. Trong đó, LHQ đặc biệt chú trọng tới việc bãi bỏ ngay chính sách răn đe hạt nhân từ các quốc gia phát triển và cấm mọi hình thức thử hạt nhân nhằm tiến tới loại trừ hoàn toàn loại vũ khí này. Và "cuộc đấu" giữa Mỹ - Nhìn chung, hội nghị lần này mang nhiều chuyển biến tích cực của các nước trong vấn đề hạt nhân. Trước hết là việc Mỹ lần đầu tiên đã minh bạch số đầu đạn hạt nhân đang nắm giữ (5.113 đầu đạn hạt nhân), giảm 84% so với thời kỳ đỉnh cao năm 1967. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton còn công bố một chiến dịch huy động 100 triệu USD trong vòng 5 năm để giúp các nước đang phát triển tiếp cận dễ dàng hơn khi sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, trong đó Washington cam kết đóng góp 50 triệu USD. Thứ nữa là sự có mặt của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tại Theo CAND