Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố hôm 6-5 rằng ông sẽ giải tán quốc hội vào tháng 9 – một quyết định đáp ứng đòi hỏi then chốt của phe biểu tình “áo đỏ” – nhưng khẳng định rằng ông chỉ làm như vậy khi họ thôi chiếm đóng trái phép khu thương mại ở Bangkok.

Trả lời phỏng vấn trực tiếp trên đài truyền hình ASTV, ông Abhisit nhấn mạnh: “Nếu họ không trở về nhà, tôi sẽ không giải tán quốc hội. Tôi lặp lại rằng tôi không thương lượng với ai cả”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Abhisit khẳng định rằng ông đang mời gọi mọi người tham gia vào tiến trình hòa giải, kể cả phe đối lập. Một nguồn tin khác cho rằng ông Abhisit dự định giải tán quốc hội trong khoảng thời gian từ 15 đến 30-9.

Ông cũng nhắc lại rằng trước đó, các thủ lĩnh biểu tình đã hoan nghênh kế hoạch hòa giải của ông, trong đó có điều kiện sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 14-11 nếu phe “áo đỏ” ngưng biểu tình. Thủ tướng Abhisit nói rằng ông cần có đủ thời gian để thông qua ngân sách năm tới.


Trong khi đó, các thủ lĩnh biểu tình yêu cầu phương án ngược lại là phải đạt được thỏa thuận trước khi họ ra lệnh giải tán. Hãng tin AP dẫn lời thủ lĩnh biểu tình Nattawut Saikur: “Người biểu tình không thể giải tán trước khi chính phủ tuyên bố giải tán quốc hội. Cần đạt được thỏa thuận trước hết”.

Hãng tin AFP dẫn lời một thủ lĩnh biểu tình khác là Weng Tojirakarn, cho rằng ông vẫn kêu gọi phe “áo đỏ” giữ nguyên vị trí, cáo buộc những người thuộc Đảng Dân chủ trước đây từng nuốt lời. Ông Weng nói: “Chúng tôi không tin cậy vào Đảng Dân chủ và ông Abhisit”.



Thủ tướng Abhisit phát biểu tại phiên họp Quốc hội Thái Lan hôm 6-5. Ảnh: REUTERS


Mặt khác, người phát ngôn của Đảng Dân chủ cầm quyền Warong  Dechkitvigrom cũng tuyên bố rằng Thủ tướng Abhisit sẽ xem xét lại đề nghị của mình nếu người biểu tình không chịu rời khỏi Bangkok – hiện vẫn bị đặt trong tình trạng khẩn cấp.

Ông Warong nói: “Nếu phe “áo đỏ” tiếp tục tụ họp thì thủ tướng có thể không giải tán quốc hội. Lộ trình hòa giải không chỉ là chuyện giữa chính quyền và người biểu tình mà chính là phục vụ cho mọi người dân Thái Lan. Từ nay sẽ không có cuộc đàm phán nào với người biểu tình nữa”.


Trong khi đó, ngày 6-5, Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), còn gọi là phe “áo vàng” ủng hộ chính phủ, đã chỉ trích lộ trình hòa giải mà Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đề ra, đồng thời kêu gọi ông từ chức.


Phe “áo vàng” cho rằng Thủ tướng Abhisit đã nhượng bộ trước những đòi hỏi của phe “áo đỏ” và cáo buộc ông đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật với cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.

 

                                                                                    Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục