Hàn Quốc tuyên bố sẽ không tiếp tục các nỗ lực tái khởi động vòng đàm phán 6 bên về chương trình vũ khí của Triều Tiên, cho đến khi xác định được nguyên nhân khiến chiến hạm Cheonan bị chìm gần vùng biển tranh chấp với Bình Nhưỡng.
Tuyên bố trên cho thấy triển vọng sớm nối lại đàm phán 6 bên (gồm hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Nhật Bản) trở nên mờ mịt, ngay cả khi báo chí Hàn Quốc đưa tin trong chuyến thăm Trung Quốc, Nhà lãnh đạo Triều Tiêm Kim Jong-il đã tuyên bố với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào rằng ông sẵn sàng trở lại bàn đối thoại.
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua tái xác nhận sẽ quyết định biện pháp đàm phán hạt nhân 6 bên theo kết quả điều tra vụ chìm tuần dương hạm Cheonan của Hàn Quốc.
Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Hàn Quốc và Washington lần thứ 4 hôm 5/5, Trưởng đoàn đàm phán 6 bên Mỹ, ông Sung Kim cho biết vòng đàm phán sẽ không được nối lại trước khi có kết quả điều tra tuần dương hạm Cheonan. Ông Kim còn nói nếu kết quả điều tra cho thấy Triều Tiên có liên quan đến vụ việc này thì 5 quốc gia thành viên của đàm phán hạt nhân, trừ Triều Tiên, sẽ thảo luận phương án đối phó chung và quyết định việc có nối lại đàm phán hay không.
Cho đến nay, Hàn Quốc vẫn chưa chính thức cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ tàu Cheonan và Bình Nhưỡng cũng vẫn phủ nhận có liên quan, nhưng những động thái sau đó cho thấy quan hệ hai miền căng thẳng hơn.
Triều Tiên đã đơn phương phong tỏa tài sản của Hàn Quốc ở núi du lịch Kumgang, trục xuất gần như tất cả các nhân viên tại khu vực này. Theo tin báo chí Hàn Quốc, Triều Tiên vừa hoàn tất việc triển khai 50.000 lính đặc nhiệm đến biên giới liên Triều. Trong khi đó, hải quân và Không quân Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp cấp chỉ huy và thảo luận về các biện pháp an ninh sau vụ đắm tuần dương hạm Cheonan. Hải quân Hàn Quốc đã tuyên bố “Kế hoạch 50 ngày chiến thắng” với nội dung xem xét tăng cường sức mạnh quân sự nhằm chống tàu ngầm của Triều Tiên.
Theo Dantri