Người dân Thái Lan và khách nước ngoài (phải) tham gia rửa đường Rama IV ở Bangkok ngày 23.5.

Người dân Thái Lan và khách nước ngoài (phải) tham gia rửa đường Rama IV ở Bangkok ngày 23.5.

Sáng 24.5, trường học, công sở, thị trường chứng khoán... ở thủ đô Bangkok, Thái Lan đã mở cửa trở lại sau một tuần ngừng hoạt động. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm vẫn tiếp tục được duy trì để đảm bảo an ninh.

“Mọi thứ đã yên ắng và trở lại bình thường” - Thủ tướng Thái Lan Abhisit nói trên truyền hình. Trông ông có vẻ thoái mái và tự tin hơn sau cuộc đối đầu căng thẳng suốt hai tháng qua với lực lượng biểu tình áo đỏ, làm tổng cộng 86 người chết, 1.900 người bị thương.

Vào những ngày nghỉ cuối tuần, chiến dịch dọn dẹp tổng lực được phát động để thu gom rác rưởi, quét sạch đường phố, với sự tham gia của nhiều công nhân và cả những người tình nguyện.

Nhiều người dân mặc áo có vẽ trái tim bằng màu cờ của Thái với dòng chữ “Together We Can” (tạm dịch là: Chúng ta có thể làm tất cả nếu sát cánh cùng nhau). Sáng thứ hai, Bangkok có vẻ như đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, chính quyền vẫn quyết định nới rộng lệnh giới nghiêm (từ 9 giờ tối tới 5 giờ sáng) tới thứ ba.

Tiếng súng đã lặng. Chiến lũy của phe áo đỏ đã bị dẹp bỏ. Những người bị thương được đưa vào bệnh viện. Lãnh đạo phe áo đỏ bị bắt. Những người biểu tình bị giải tán và đưa về quê. Các cuộc biểu tình của phe áo đỏ đã chấm dứt bằng bạo lực, sau đợt truy quét quân sự tuần trước. Nhưng nhiều người tin rằng, chiến dịch đòi thay đổi chính phủ còn lâu mới kết thúc.

“Tôi nghĩ rằng đây là sự khởi đầu mới đối với lực lượng áo đỏ. Sẽ đến lúc, cuộc chiến tiếp tục với cường độ dữ tợn hơn. Không có dấu hiện gì cho thấy phong trào đã kết thúc” - ông Kevin Hewison - một học giả Thái Lan từ Đại học Bắc Carolina (Mỹ) nói. Lãnh đạo phe áo đỏ - Somyot Pruksakasemsuk - cũng thừa nhận: “Đây không phải sự kết thúc. Phong trào biểu tình sẽ lan rộng hơn”.

Chưa ai biết tình hình sẽ còn tồi tệ đến đâu?. Chính phủ Thái cho rằng, lực lượng áo đỏ được tài trợ tiền đầy đủ và được cung cấp vũ khí, chất nổ bất hợp pháp. “Bây giờ, họ mới chỉ đốt phá. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu họ cầm vũ khí đánh lại chính quyền, ở các địa điểm khác tại Bangkok và đặc biệt là ở các vùng nông thôn” - ông Thitinan Pongsudhirak - Giáo sư Khoa học chính trị tại ĐH Chulalongkorn ở Bangkok nói. Theo ông, cuộc truy quét vừa qua không làm cho phe áo đỏ rút lui hoàn toàn. “Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn” - ông nói.

                                                                                Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục