Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm nay đã yêu cầu Triều Tiên phải xin lỗi về vụ đắm tàu chiến Cheonan của nước này, khẳng định Triều Tiên sẽ bị trừng phạt vì vụ việc và Seoul sẽ đưa vấn đề lên Hội đồng bảo an LHQ.

 


Tổng thống Hàn Quốc trong bài phát biểu trước cả nước.

Trong bài phát biểu trước cả nước ngày hôm nay, Tổng tống Hàn Quốc Lee cho hay nước ông sẽ không còn có thể tha thứ cho hành động “bạo tàn” của Triều Tiên và Triều Tiên phải trả giá cho cuộc tấn công đầy bất ngờ đối với tàu chiến Cheonan, khiến 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng.

 

Tổng thống Lee Myung-bak cho hay Seoul sẽ đưa Bình Nhưỡng lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (LHQ), ngưng các trao đổi liên Triều và cấm tàu Triều Tiên vượt qua lãnh hải của nước này.

 

Triều Tiên phải bị trừng phạt cho liên tiếp các hành động khiêu khích của nước này, Tổng thống Lee cho biết trong bài phát biểu tại Bảo tàng Chiến tranh khi hồi tưởng lại các vụ tấn công “không ngừng” mà ông cho là Triều Tiên thực hiện, trong đó có vụ rơi máy bay năm 1987 khiến 115 người thiệt mạng.

 

Ông Lee cũng cho biết Hàn Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng trước bất kỳ sự khiêu khích nào trong tương lai.

 

“Chúng ta luôn luôn tha thứ cho sự tàn ác của Triều Tiên, tha thứ rồi lại tha thứ. Chúng ta làm vậy bởi chúng ta luôn có mong mỏi duy nhất là hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”, ông Lee cho hay.

 

“Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Triều Tiên sẽ phải trả giá cho các hành động khiêu khích của mình. Tôi sẽ tiếp tục có những biện pháp cứng rắn để Triều Tiên phải có trách nhiệm hơn”.

 

Tuy nhiên Tổng thống Lee đã bác bỏ những lời kêu gọi dùng hành động quân sự đối với Triều Tiên. Ông khẳng định mục đích cuối cùng của Hàn Quốc không phải là đối đầu quân sự.

 

Một nhóm điều tra quốc tế tuần trước đã công bố kết quả điều tra, khẳng định một quả ngư lôi của Triều Tiên đã đánh đắm tàu chiến Hàn Quốc Cheonan vào ngày 26/3.

 

Phía Triều Tiên luôn khẳng định họ không liên quan đến vụ việc và cảnh báo bất kỳ động thái trả đũa hay trừng phạt nào đối với họ cũng đồng nghĩa với chiến tranh.

 

Trong khi đó, Ủy ban đình chiến của LHQ (giám sát thỏa thuận ngừng bắn trên bán đảo Triều Tiên) hiện đang điều tra liệu vụ đắm tàu Cheonan có vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năm 1953 hay không.
 
 
Ngoại trưởng Mỹ đang ở thăm Trung Quốc nhằm tìm kiếm sự ủng hộ trừng phạt Triều Tiên trong vụ đắm tàu Hàn Quốc.

Trong khi đó, tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton đang kêu gọi Trung Quốc phối hợp với Mỹ cùng có phản ứng đối với vụ đắm tàu Cheonan.
 

Mở màn cuộc thảo luận cấp cao Mỹ - Trung tại Bắc Kinh, bà Clinton cho hay Triều Tiên phải bị trừng phạt cho vụ đắm tàu.

 

Trong khi đó, khi kết quả điều tra vụ đắm tàu Cheonan được công bố, Trung Quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế và cho đến nay vẫn có thái độ trung lập về vụ việc.

 

 

                                                                                       Theo DanTri

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục