Các đặc điểm và lai lịch cá nhân của Naoto Kan khiến ông nổi bật so với ông HatoyamaQuốc hội Nhật Bản hôm 4-6 đã bầu chọn ông Naoto Kan, 63 tuổi, làm thủ tướng kế nhiệm ông Yukio Hatoyama đã từ chức ngày 2-6 vừa qua.

Ông là vị thủ tướng thứ sáu của nước Nhật trong vòng 4 năm nay. Ông Kan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ của ông Hatoyama, vốn là nhân vật nổi tiếng về đấu tranh với nạn quan liêu ở Nhật Bản.
 
Theo hãng tin AP, tân Thủ tướng Nhật tuyên bố: “Nhiệm vụ của tôi là tái thiết đất nước”. Lúc này, trước mắt ông là một loạt vấn đề cần giải quyết. Hiện nay, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang gánh món nợ công lớn nhất trong các nước công nghiệp trong khi tăng trưởng chậm chạp và dân số già nua.
 
 
Tân Thủ tướng Naoto Kan. Ảnh: AP

Thế nhưng, khẩn cấp hơn, tân Thủ tướng Kan sẽ phải thuyết phục cử tri về năng lực của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) của ông sau khi họ đã thất vọng về xì-căng-đan tài chính của ông Hatoyama và việc xử trí vụng về vấn đề căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Okinawa.
 
Phát biểu với các thành viên DPJ, ông nói: “Chúng ta sẽ sát cánh với nhau trước tình hình chính trị khó khăn này. Điều ưu tiên số 1 của chúng ta là giành lại sự tin cậy của dân chúng”. Ông cam kết đối đầu với các vấn đề liên quan đến tài chính và chính trị. Ông cũng nhấn mạnh cần phải có kỷ luật tài chính trong khi cố gắng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 
Về đối ngoại, ông xác định quan hệ Mỹ-Nhật vẫn là “hòn đá tảng”; tuy nhiên, theo BBC, ông không đưa ra cam kết nào về căn cứ ở Okinawa.
 
Trong khi đó, các nhà phân tích và các nghị sĩ đều nhất trí rằng các đặc điểm và lai lịch cá nhân của ông, một nhà hoạt động bảo vệ công dân và một bộ trưởng năng động, làm ông nổi bật so với ông Hatoyama. Nhà phân tích chính trị Tobias Harris nhận định: “Ông có thành tích hành động trên cơ sở niềm tin của mình và không rút lui. Đó là những dấu hiệu tốt cho vai trò thủ tướng. Tôi cho rằng ông Hatoyama không có những phẩm chất đó”.
 
                                                                                  Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục