Cử tri Ba Lan hôm 20-6 tham gia cuộc bầu cử chọn người thay thế Tổng thống Lech Kaczynski đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay hôm 10-4.

Cuộc bầu cử thu hút 10 ứng viên, trong đó sáng giá nhất là quyền Tổng thống Bronislaw Komorowski và ông Jaroslaw Kaczynski, người anh em song sinh của ông Lech Kaczynski.

 
Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 6 giờ và đóng cửa lúc 20 giờ (giờ địa phương). Khoảng 30 triệu cử tri Ba Lan có quyền bỏ phiếu. Các cuộc thăm dò trước thềm cuộc bầu cử cho thấy ông Komorowski, 58 tuổi, ứng viên Đảng Cương lĩnh công dân (PO) cầm quyền, nhiều khả năng sẽ thắng ông Jaroslaw Kaczynski, 61 tuổi, ứng viên Đảng Luật pháp và Công lý (PiS). Tuy nhiên, ông Komorowski có thể không đạt quá 50% phiếu bầu, buộc cuộc bầu cử phải bước sang vòng 2 dự kiến diễn ra vào ngày 4-7.
 
Hãng tin Reuters nhận định rằng kết quả cuộc bầu cử sẽ giúp định hình lộ trình thực hiện cải cách kinh tế trong nước và mối quan hệ giữa Ba Lan với Liên hiệp châu Âu (EU), Nga. Tại Ba Lan, tổng thống có quyền phủ quyết các luật, bổ nhiệm nhiều quan chức quan trọng, đồng thời có tiếng nói mạnh trong chính sách đối ngoại và an ninh.
 
Khi còn làm thủ tướng từ tháng 7-2006 đến tháng 11-2007, quan điểm chủ nghĩa dân tộc của ông Jaroslaw Kaczynski khiến quan hệ giữa Ba Lan với các nước láng giềng và EU căng thẳng. Trong khi đó, ông Komorowski có quan điểm thân EU, cam kết làm việc với chính phủ của Thủ tướng Donald Tusk để thông qua việc sử dụng đồng euro trong 5 năm tới, chấm dứt sứ mệnh quân sự ở Afghanistan và thúc đẩy cải cách kinh tế.
 
                                                                                      Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục