Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hội đàm tại Minsk hôm 22-6.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hội đàm tại Minsk hôm 22-6.

Tập đoàn Dầu khí quốc doanh Gazprom (Nga) hôm 23-6 tiếp tục nâng mức cắt giảm khí đốt cung cấp cho Belarus lên 60% nhưng cho biết việc cung cấp khí đốt cho các nước châu Âu không bị ảnh hưởng bởi sự cắt giảm này. Trước đó, Gazprom cảnh báo mức cắt giảm có thể lên đến 85% nếu Belarus không trả món nợ khí đốt gần 200 triệu USD.

 

Theo RIA Novosti, Belarus cho biết nước này đã trả nợ 187 triệu USD cho Gazprom lúc 13 giờ GMT ngày 23-6 và yêu cầu Nga trả món nợ 260 triệu USD trước 7 giờ GMT ngày 24-6.

 
Tại cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 22-6,  Tổng thống (TT) Belarus Alexander Lukashenko nhận định rằng cuộc tranh cãi về nợ khí đốt giữa Gazprom và Belarus đang chuyển thành một cuộc chiến khí đốt. Như để minh chứng cho nhận định này, theo hãng tin AFP, TT Lukashenko đã ra lệnh đóng van trung chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ Belarus đến châu Âu cho đến khi Gazprom thanh toán 260 triệu USD tiền phí trung chuyển được cho là vẫn còn nợ nước này trong 6 tháng đầu năm nay. Bên cạnh đó, Belarus cũng dọa hút khí đốt của Nga trung chuyển qua Belarus nếu Moscow tiếp tục cắt giảm nguồn khí đốt như đe dọa.
 
Cuộc tranh cãi giữa Nga và Belarus buộc Liên hiệp châu Âu (EU)  lên tiếng kêu gọi hai bên tôn trọng những thỏa thuận trong hợp đồng. EU cho biết Lithuania, Ba Lan và Đức đã bị ảnh hưởng bởi việc Nga cắt giảm khí đốt cung cấp cho Belarus. Trong nỗ lực trấn an những lo ngại của châu Âu, Nga cho biết sẽ tìm kiếm con đường trung chuyển khí đốt khác để bù vào sự thiếu hụt, nếu có, từ hoạt động trung chuyển qua Belarus.
 
                                                                           Theo Báo NLĐ

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục