Tàu USS Harry Truman.

Tàu USS Harry Truman.

Báo Al Quds al-Arabi bằng tiếng Ả Rập xuất bản tại Anh hôm 20.6 đưa tin một đội tàu chiến gồm 11 tàu của Mỹ và 1 tàu của Israel đã băng qua kênh đào Suez để vào biển Đỏ vào cuối tuần qua.

Dẫn đầu là hàng không mẫu hạm USS Harry Truman với 5.000 thủy thủ và thủy quân lục chiến. Đây được xem là đoàn tàu chiến lớn nhất đi qua kênh Suez trong những năm gần đây. Nhằm bảo đảm an toàn cho đoàn tàu, chính quyền Ai Cập đã cấm mọi tàu bè dân sự qua kênh đào trong vài giờ và các lực lượng an ninh tăng cường đã được triển khai dọc 2 bờ kênh.

Trước đó, Đài phát thanh Tiếng nói Israel đưa tin giới chức Cairo đã từ chối yêu cầu của Tel Aviv ngăn chặn một chiếc tàu của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran sắp băng qua kênh Suez để đến Gaza nhằm phá vỡ lệnh cấm vận bằng đường biển do Israel áp đặt lên vùng lãnh thổ hiện do phong trào Hamas kiểm soát. Dù Ai Cập tuyên bố không cản trở chiếc tàu nói trên của Iran, nhưng việc nước này cho phép đoàn tàu chiến Mỹ và Israel vào biển Đỏ có thể là một dấu hiệu cảnh báo Iran rằng tàu của họ sẽ bị lực lượng quân sự ngăn chặn nếu tiếp tục hành trình đến Gaza.

Theo đài Press TV của Iran, phe đối lập Ai Cập đã chỉ trích chính phủ nước này vì cho phép đoàn tàu chiến Mỹ-Israel đi qua kênh Suez giữa lúc căng thẳng tại Trung Đông đang dâng cao vì vụ hải quân Israel tấn công đoàn tàu cứu trợ quốc tế hướng đến Gaza hồi cuối tháng 5 và việc LHQ tăng cường trừng phạt Iran. Tình hình càng thêm “tăng nhiệt” khi Iran đã cấm 2 thanh sát viên LHQ nhập cảnh với lý do đã báo cáo “sai lạc” về chương trình hạt nhân của nước này.

                                                                                 Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục