Trung Quốc kêu gọi nối lại đàm phán 6 bên, Mỹ tăng cường trừng phạt, còn Hàn Quốc "chặn" tài khoản Twitter, Youtube của Triều Tiên.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc hôm qua chính thức xác nhận, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Il công du Trung Quốc từ 26/08 đến 30/8. Trong thời gian đó, ông gặp chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào để bàn về việc nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của nước mình.

Ông Kim Jong-Il (trái) gặp ông Hồ Cẩm Đào.

Theo đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il gặp chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại thành phố Trường Xuân, thuộc miền Đông Bắc Trung Quốc, để bàn về việc nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trong các buổi làm việc hôm 27/8, lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ mong muốn tiếp tục cuộc đàm phán về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Các kênh truyền hình chính thức của Trung Quốc truyền đi hình ảnh chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, với thái độ nghiêm nghị, nhắc nhở ông Kim Jong-Il cần tiến hành cải cách và hiện đại hóa đất nước.

Chuyến công du Trung Quốc lần thứ 2  trong năm nay có thể cũng là dịp lãnh đạo Triều Tiên, với sức khỏe suy yếu, giới thiệu với các lãnh đạo Trung Quốc, người con trai thứ ba của mình, Kim Jong-Un, với tư cách là người kế vị ông, theo các nguồn tin trên truyền thông Hàn Quốc. Tuy nhiên, thông tin này không được phía Trung Quốc xác nhận.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, ông Kim Jong-Il trở lại vùng biên giới tối hôm qua trên con tàu đặc biệt.

Ông Kim quay lại vùng biên giới Trung-Triều.

Chuyến đi của ông Kim diễn ngay trước khi một hội nghị quan trọng của đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức vào tháng tới. Đây có thể là dấu hiệu báo trước cho chuyện kế vị của thế hệ thứ 3 trong gia đình ông Kim.

Truyền thông của Triều Tiên đang đưa tin nhiều về cuộc họp này, theo dự trù sẽ diễn ra vào khoảng 6/9. Nhiều tin tức trên kênh truyền hình nhà nước cho rằng: “Chúng ta vui mừng chào mừng Đại hội của các đại biểu đảng Lao động như một diễn biến tốt đẹp, mãi mãi ngời sáng trong lịch sử của đảng và tổ quốc chúng ta”.

Đây là một đại hội hiếm khi được tổ chức. Lần gần nhất có đại hội tương tự là năm 1980 và đại hội trước đó có sự tham dự của hàng nghìn đại biểu của đảng, diễn ra năm 1966.

Theo VOA, trong các năm diễn ra các đại hội đó, quyền lực ngày càng được dồn về quân đội, chứ không phải là đảng, dưới sự lãnh đạo của ông Kim Il-Sung và từ khi ông qua đời, quyền lực được chuyển sang cho người con trai là ông Kim Jong-Il.

Giáo sư ĐH Quốc phòng Mỹ Balbina Hwang cho biết, chuyển giao quyền lực từ quân đội cho đảng là điều mang nhiều ý nghĩa.

Bà nói: “Dường như họ đang chuyển trung tâm quyền lực, có lẽ, ra khỏi Quân ủy trung ương sang cho đảng Lao động. Theo tôi, điều này có nghĩa là đang có những sự chuẩn bị cho việc kế vị và chuyển tiếp về mặt định chế”.

Nhiều nhà phân tích thời cuộc dự đoán rằng con trai ông Kim Jong-Il, tức Kim Jong-Un, chừng 27 tuổi, sẽ là một trong số những người được trao cho một chức vụ trong Ủy ban trung ương đảng. Thân phụ của ông Kim Jong-Un cũng được trao cho một chức vụ cao trong đảng vào cỡ tuổi hiện nay của ông và được chuẩn bị trong hàng chục năm để nắm giữ quyền kiểm soát quốc gia.

Ông Kim Jong-Il sớm đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng.

Trong khi đó, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc chặn, không cho người Hàn Quốc vào TwitterYoutube của họ.

Triều Tiên mở tài khoản Twitter và Youtube tháng trước. Theo VOA, qua "kênh này", Bình Nhưỡng thường xuyên loan báo những tin tức hay những hình ảnh video ca ngợi Chủ tịch Kim Jong-Il và chỉ trích thậm tệ Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ về những cuộc tập trận quân sự.

Hàn Quốc chặn Twitter của Triều Tiên cách đây hai tuần và kênh Youtube của Bình Nhưỡng trong tuần trước.

Đồng thời, Mỹ đang nới rộng các chế tài trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, nhất là những hoạt động bị Mỹ nghi là buôn lậu vũ khí và ma túy, rửa tiền và làm bạc giả.

Theo lệnh do Tổng thống Barack Obama mới ký, Mỹ phong tỏa thêm tài sản của bốn cá nhân Triều Tiên trong đó có Tổng cục trưởng Tổng cục năng lượng nguyên tử Ri Je Son, ba công ty và 5 cơ quan Chính phủ gồm cả cơ quan có tên là Văn phòng 39.

Cũng theo VOA, một cuộc nghiên cứu của quân đội Mỹ cho biết Văn phòng 39 chỉ huy những hoạt động như làm giả giấy bạc Mỹ và phân phối ma túy bất hợp pháp và thuốc lá.

Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố, những biện pháp cấm vận, trừng phạt mới là những chế tài này nhằm ngăn chặn khả năng của Triều Tiên tài trợ cho chương trình hạt nhân.

Theo VOA, RFI
 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục