2 cường quốc quân sự Anh và Pháp đang lên một kế hoạch "chưa từng có tiền lệ" trong lịch sử Hải quân để cắt giảm chi tiêu quân sự: Hai nước sẽ cùng dùng chung một tàu sân bay.


Tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia Anh đỗ tại cảng Portsmouth
Tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia Anh đỗ tại cảng Portsmouth.

Tờ Times của Anh vừa đưa thông tin trên hôm 31.8.

Cả Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ trình dự thảo sáng kiến trên tại cuộc họp thượng đỉnh giữa 2 nước vào tháng 11. Nếu dự thảo này được thông qua, Anh và Pháp sẽ trở thành hai quốc gia đồng minh thân cận. Với sáng kiến mang đầy ý nghĩa kinh tế này, chắc chắn 3 chiếc tàu chiến (1 của Pháp và 2 chiếc của Anh) sẽ cùng canh giữ chung vùng biển và bảo vệ cho lợi ích của cả hai bên.

Theo đánh giá của nhiều người, kế hoạch này sẽ giúp nước Anh giảm bớt được chi phí xây dựng và lắp đặt 1 trong 2 tàu sân bay hiện đại vốn được dự báo sẽ ngốn của ngân sách nước này tới 5,2 tỷ Bảng (gần 8 tỷ USD).

Hôm  27.8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Liam Fox cũng đã có cuộc gặp gỡ với người đồng nhiệm bên phía Bộ Quốc phòng Pháp để thỏa thuận cụ thể về kế hoạch của hai nước.

Một nguồn tin từ chính phủ Anh cho hay, "Ông Liam đã tuyên bố rõ ràng, nước Anh rất cần một sự hợp tác để giải quyết những khó khăn về mặt ngân sách cho quốc phòng ngày một suy giảm. Anh gần như đã hoàn thiện một tàu sân bay hiện đại, đó là một lợi thế. Với kế hoạch này, chi phí để xây tàu sân bay thứ hai sẽ được chuyển sang phục vụ cho việc củng cố an ninh trên biển".

Tuy nhiên, một nguồn tin từ Hải quân Anh khuyến cáo, việc sử dụng chung những tàu sân bay đòi hỏi phải có những kế hoạch mang tính chiến lược để cân bằng và hài hòa mục tiêu về mặt lợi ích vốn đã khác nhau của hai quốc gia, Tân Hoa Xã đưa tin.

Ngày 24.8, báo chí Anh cũng tiết lộ, Hải quân Hoàng gia Anh đang có kế hoạch "mượn" hoặc thuê máy bay của phía Mỹ nhằm tiết kiệm chi phí dành cho quốc phòng thay vì đầu tư một lượng ngân sách khổng lồ để mua sắm hàng loạt chiếc máy bay mới. Như vậy, quân đội Anh đang tích cực đưa ra những "giải pháp  kinh tế" nhằm đối phó với bài toán cắt giảm ngân sách ngày một khốc liệt tại Bộ quốc phòng.

                                                                               Theo Báo Laodong

Các tin khác


Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Động đất rung chuyển phía Tây Nhật Bản, ít nhất 8 người bị thương

Chính phủ Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở phía Tây của nước này vào tối 17/4, song không đưa ra cảnh báo về sóng thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục