Hôm qua, các nhà lãnh đạo Israel và Palestine đã mở loạt hòa đàm trực tiếp đầu tiên trong vòng gần 2 năm qua tại Washington, và đồng ý mở loạt thảo luận thứ hai vào giữa tháng 9 này.

 
Thủ tướng Netanyahu Israel (trái) và Tổng thống Palestine Abbas (phải) bắt tay trong cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên gần 2 năm qua tại Bộ Ngoại giao Mỹ, do Ngoại trưởng Mỹ Clinton (giữa) chủ trì.
 
Đặc sứ Hoa Kỳ George Mitchell nói rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã có những cuộc thảo luận hữu ích vào ngày 2/9. Ông Mitchell nói rằng hai nhà lãnh đạo đã đồng ý về những điều khoản để thảo luận về một hòa ước.

 

Đặc sứ Hoa Kỳ cho biết hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý họp trở lại tại khu vực Trung đông vào ngày 14-15/9. Và kể từ đó các thương thuyết gia của Israel và Palestine sẽ họp với nhau 2 tuần một lần.

 

Trong lời tuyên bố khai mạc hôm qua, ông Netanyahu tuyên bố Israel đòi người Palestine phải bảo đảm an ninh và rằng người Palestine phải công nhận quyền hiện hữu của Israel.

 

Trong khi đó ông Abbas cho biết người Palestine đòi Israel phải chấm dứt mọi hoạt động xây cất các khu định cư, và phải chấm dứt phong tỏa dải Gaza.

 

Cuộc gặp diễn ra tại Washington vào thời điểm mà tổng thống Barack Obama và chính quyền Mỹ đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong nước.

 

Người đứng đầu Nhà trắng đã hứa đặt “toàn bộ trọng lượng” của Hoa Kỳ lên bàn cân, và kêu gọi hai phía Israel và Palestine nắm lấy cơ hội hòa bình, bất chấp rất nhiều cản trở cần phải vượt qua.

 

Trong cuộc gặp lần này, trước vị chủ nhà Barack Obama, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và tổng thống Palestin Mahmoud Abbas đã không phủ nhận quan điểm của đặc phái viên của chính phủ Mỹ George Mitchell, cho rằng một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa hai bên có thể sẽ thực hiện được trong năm tới.

 

Vào tháng 11/2009, dưới sức ép của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Israel Netanyahu đã tuyên bố đình chỉ một số dự án xây dựng của Israel tại các vùng đất của Palestine. Cuối năm 2008, chiến dịch quân sự của Israel tại dải Gaza đã làm thất bại nỗ lực đưa hai nước trở lại bàn đàm phán, theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ George Bush, với Hội nghị Annapolis, muốn mang lại một chút hào quang ngoại giao cho giai đoạn cuối nhiệm kỳ của mình.

 

Các nỗ lực của tổng thống Obama để lập lại hòa bình tại Trung Đông diễn ra trước kỳ bầu cử Hạ nghị viện giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, trong đó đảng Dân chủ của tổng thống đứng trước những thử thách lớn.

 

                                                                                           Theo Dantri

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục