Người biểu tình bao vây tư gia Đại sứ Malaysia ở Jakarta.

Người biểu tình bao vây tư gia Đại sứ Malaysia ở Jakarta.

Hàng trăm người Indonesia hôm qua bao vây tư gia Đại sứ Malaysia tại Jakarta để lên án nạn bạo hành đối với người giúp việc nước này. Những người này yêu cầu Đại sứ Syed Munshe Afdzaruddin rời khỏi Indonesia trong vòng 2 ngày. Nhóm biểu tình bằng xe gắn máy này còn nói với AFP họ sẽ kéo đến Đại sứ quán Malaysia và đi vào các khu mua sắm tìm người Malaysia đuổi về nước.

Giận dữ bùng phát sau thông tin một cặp vợ chồng người Malaysia đã hành hạ dã man một nữ giúp việc người Indonesia rồi đuổi cô gái ra đường với 30 ringgit (190.000 đồng). Sau khi lang thang hơn 12 tiếng đồng hồ, cô gái 26 tuổi với thương tích đầy mình mới được một người địa phương đưa đến đồn cảnh sát. Cô khai từng bị chủ nhà cưỡng dâm nhiều lần.

Bộ trưởng Lao động Indonesia Muhaimin Iskandar hôm qua ra lệnh cấm công dân sang giúp việc ở Jordan, Kuwait và Malaysia cho đến khi những nước này có biện pháp bảo vệ lao động giúp việc nước ngoài. Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman cũng ra thông cáo lên án hành động bạo hành lao động nước ngoài và hứa sẽ trừng trị thích đáng thủ phạm.

                                                                         Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục