Trong khi hai miền vẫn căng thẳng, hôm qua, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho rằng Hàn Quốc sẽ phải chuẩn bị thống nhất với Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng nhấn mạnh việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên cần được thực hiện bằng biện pháp hòa bình

 

 
Bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hyun In-Taek tuyên bố: “Chuẩn bị thống nhất đất nước đối với Hàn Quốc là một nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này”. Ông còn bóng gió nói thêm về việc thống nhất hai miền rằng “năm nay sẽ được coi là năm bước ngoặt trên vấn đề Bán đảo Triều Tiên”.

Ông Hyun In-Taek cũng cho rằng vụ pháo kích của Triều Tiên vào hòn đảo Yeongpyeong làm 4 người chết và 18 người bị thương mới đây không mang lại lợi ích nào về mặt chính trị, kinh tế cũng như quân sự cho Bình Nhưỡng.

Theo những bức điện mật đã được trang Wikileaks công bố, năm ngoái, ông Hyun đã nói với đặc phái viên Mỹ phụ trách thương lượng vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, Kurt Campbell về việc “chính phủ Hàn Quốc và Mỹ sẽ phải hành động nhanh chóng để thống nhất bán đảo Triều Tiên”.

Cùng ngày hôm qua, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên có nhấn mạnh hai miền Triều Tiên cần tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau thông qua đối thoại và đàm phán, qua đó tìm ra một giải pháp hợp lý đi đến thống nhất.

Bài báo cũng cho rằng hai miền cần hợp tác chặt chẽ trong các nỗ lực chấm dứt tình trạng thù địch và bảo đảm hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên; Triều Tiên sẽ kiên trì giải quyết các vấn đề trong quan hệ liên Triều dựa trên các nguyên tắc hòa giải, hợp tác và thống nhất.

                                                                                   Theo DanTri

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục