Thái Lan hôm 7.12 yêu cầu dẫn độ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sau khi ông được mời tới Mỹ để làm chứng cho một tổ chức nhân quyền.

 

d
Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Cựu Thủ tướng Thaksin, người bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006, đang sống lưu vong ở nước ngoài để tránh án tù vì tội tham nhũng. Ông đã được sắp xếp để nói chuyện tại Mỹ về một số vấn đề, trong đó có phong trào biểu tình của phe Áo đỏ chống chính phủ tại Bangkok.

Lời mời cựu tỉ phú truyền thông Thaksin được đưa ra sau cuộc chiến pháp lý kéo dài nhằm dẫn độ "thương gia tử thần" người Nga Viktor Bout từ Thái Lan tới Mỹ.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva bác bỏ thông tin cho rằng có một thoả thuận trao đổi Thaksin cho Viktor Bout. Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, ông Panitan Wattanayagorn cho biết, chính quyền Bangkok có quyền hợp phápyêu cầu dẫn độ. "Đây là tiến trình bình thường. Thông thường, các nước sẽ tôn trọng hiệp định dẫn độ nhưng họ có thể có quy trình và yêu cầu riêng". Theo ông Panitan, hiện chưa rõ Thaksin có tới Mỹ hay không.

Neil Simon, phát ngôn viên Ủy ban Helsinki, một tổ chức giám sát nhân quyền của Mỹ, hôm thứ hai xác nhận rằng kế hoạch cho Thaksin đã được sắp xếp vào ngày 16.12 tới. Trong một lá thư gửi cho cựu Thủ tướng, Uỷ ban này cho biết chủ đề về "những cuộc biểu tình gần đây của phe Áo đỏ được đặc biệt được quan tâm".

Theo đó, ông Thaksin sẽ được mời để nói về tình hình nhân quyền tại Thái Lan, trong đó có cả tự do báo chí và tự do ngôn luận. Ông cũng sẽ được yêu cầu nói về những nỗ lực của Chính phủ Thái Lan để dập tắt cuộc nổi dậy ở miền nam đất nước, mà theo các nhà hoạt động tuyên bố đã có 4.400 người thiệt mạng kể từ năm 2004.

Cựu Thủ tướng Thaksin khi còn đương chức đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của dân nghèo Thái Lan. Hiện, uy tín của ông vẫn còn cao trong số những người thuộc phe Áo đỏ. Hàng chục các cuộc biểu tình lớn nhỏ đã diễn ra ở Bangkok, Chiang Mai mà đỉnh điểm đã dẫn tới cuộc đụng độ đẫm máu giữa những người biểu tình và quân đội hồi tháng 4-5 vừa qua tại thủ đô Bangkok, khiến hơn 90 người chết và gần 1.900 người bị thương.

Ông Thaksin bị chính phủ Thái Lan truy nã về tội lạm dụng quyền lực khi còn là thủ tướng. Ngoài ra ông Thaksin còn đối mặt với một loạt các lệnh bắt giữ, bao gồm cả tội khủng bố - một cáo buộc liên quan đến các cuộc biểu tình bạo lực đường phố

 

                                                                              Theo Bao LĐ

Các tin khác


Mỹ thúc giục Trung Quốc củng cố đối thoại quốc phòng

Ngày 3/6, Mỹ đã đưa ra lời kêu gọi đàm phán mới với Trung Quốc, khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin kêu gọi Bắc Kinh tham gia đối thoại với Washington với tư cách là các nhà lãnh đạo quốc phòng có trách nhiệm.

Nam Phi cử 400 lính cứu hỏa hỗ trợ dập cháy rừng ở Canada

Phóng viên TTVXN tại Nam Phi dẫn thông báo của Bộ Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường nước này ngày 2/6 cho biết Nam Phi sẽ gửi 400 lính cứu hỏa đến tỉnh bang Alberta của Canada để hỗ trợ công tác dập tắt các đám cháy rừng.

Trên 420 người tử vong do dịch tả ở Cameroon

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/6, Bộ Y tế Cameroon cho biết đã có thêm 26 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả đang hoành hành tại nước này trong hai tuần qua, nâng tổng số nạn nhân lên 426 người. Ngoài ra có khoảng 1.868 trường hợp được xác nhận mắc bệnh.

Nga phản ứng với biện pháp đáp trả của Mỹ về hiệp ước New START

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các biện pháp đáp trả của Washington liên quan Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sẽ không làm thay đổi quan điểm của Moskva.

Tỉnh miền Trung Argentina tăng cường xúc tiến thương mại với ASEAN

Theo phóng viên TTVXN tại Buenos Aires, trong các ngày từ 31/5-2/6, Ủy ban Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Argentina (ACBA) đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Entre Ríos với mục đích thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Tiếp diễn xung đột tại Sudan khiến 18 dân thường thiệt mạng

Theo hãng tin AFP, các cuộc pháo kích đã khiến 18 dân thường thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum của Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục