Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 8/12 cho biết, nhiều khả năng nước này sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại Bangkok và các khu vực lân cận vào cuối năm nay, trước khi thế giới bước sang năm mới 2011.

 

                            

Bangkok vẫn trong tình trạng khẩn cấp sau khi xảy ra biểu tình của phe "áo đỏ" hồi tháng Ba.    

Nhà lãnh đạo Thái Lan khẳng định tình hình ở thủ đô "đã được cải thiện" và "tình trạng khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ trước thềm năm mới."

Thủ tướng Abhisit cũng cho biết thêm, các nhà chức trách sẽ duy trì các biện pháp giám sát những đối tượng kích động bạo loạn để đảm bảo trật tự trị an.

Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được áp dụng tại Bangkok và 24 tỉnh của Thái Lan từ đầu tháng Tư vừa qua nhằm đối phó với các vụ biểu tình chống chính phủ quy mô lớn do Liên minh Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), hay phe "áo đỏ," tiến hành.

Đã có hơn 90 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa những người biểu tình và quân đội.

Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya bày tỏ tin tưởng Mỹ sẽ không cấp thị thực nhập cảnh cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài.

Ông Kasit đưa ra phát biểu trên khi bình luận về tin cho rằng Ủy ban về An ninh và hợp tác tại châu Âu (CSCE) - một ủy ban nhân quyền của Mỹ - đã mời ông Thaksin tới cuộc điều trần của ủy ban này về cuộc trấn áp biểu tình tại Bangkok trong khoảng thời gian từ tháng Ba đến tháng Năm vừa qua.

Cựu Thủ tướng Thaksin đã khẳng định sẽ tới Washington để tham gia cuộc điều trần về tình hình chính trị ở Thái Lan ngày 16/12 tới.

Truyền thông địa phương cho rằng Chính phủ Thái Lan có thể nhân cơ hội này yêu cầu Washington dẫn độ ông Thaksin về Bangkok, do hai nước đã ký hiệp định dẫn độ./.


 

                                                                              Theo TTXVN

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (giữa) và hai nhà lãnh đạo EU trước Hội nghị Thượng đỉnh Nga - EU hôm 7-12
Không có hình ảnh

Thế giới kêu gọi các bên ở Cốt Ði-voa tìm biện pháp bảo đảm hòa bình

Roi-tơ ngày 6-12 đưa tin, ông A.Ca-ta-ra, ứng cử viên đối lập trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Cốt Ði-voa vừa tuyên bố nhậm chức Tổng thống, cho biết sẽ bổ nhiệm vào chính phủ của ông các bộ trưởng trong chính phủ của Tổng thống Gơ-ba-gbô, người cũng tuyên bố nhậm chức Tổng thống, nếu ông Gơ-ba-gbô từ chức. Hội đồng Bộ trưởng của ông Ca-ta-ra đã họp phiên đầu tiên dưới sự bảo vệ của LHQ.

Thái Lan đòi dẫn độ Thaksin

Thái Lan hôm 7.12 yêu cầu dẫn độ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sau khi ông được mời tới Mỹ để làm chứng cho một tổ chức nhân quyền.

Hàn Quốc, Triều Tiên đề cập vấn đề thống nhất hai miền

Trong khi hai miền vẫn căng thẳng, hôm qua, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho rằng Hàn Quốc sẽ phải chuẩn bị thống nhất với Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng nhấn mạnh việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên cần được thực hiện bằng biện pháp hòa bình

Lở đất ở Colombia, hơn 100 người mất tích

Mưa lớn nhất trong hàng chục năm nay kéo theo trận lở đất kinh hoàng khiến hơn 100 người mất tích ở Colombia.

Nga – Ba Lan: Tăng cường hợp tác kinh tế, quân sự

Theo AFP, ngày 6-12, Tổng thống LB Nga Dmitry Medvedev đã thực hiện chuyến thăm chính thức Ba Lan nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Nga sang Ba Lan kể từ 9 năm qua.

Anh phát hiện gián điệp trong Quốc hội

Tờ SundayTimes số ra ngày 5/12 đưa tin, MI5 vừa cho bắt giữ Katia Zatuliveter (25 tuổi), trợ lý cho nghị sĩ Mike Hancock, người của đảng Dân chủ Tự do và là thành viên Ủy ban hòa bình của Quốc hội Anh vì là điệp viên nằm vùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục