Tàu Hàn Quốc tuần tra trên vùng biển gần biên giới với Triều Tiên.

Tàu Hàn Quốc tuần tra trên vùng biển gần biên giới với Triều Tiên.

Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên tập trận hôm 8.12 khi quan sát thấy nhiều đạn pháo từ phía Triều Tiên rơi xuống vùng biển phía tây của nước này. Một quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh: "Điều này có lẽ không đáng lo ngại lắm".

 

Trong khi đó, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã thỏa thuận sẽ tiếp tục mở các cuộc tập trận khác để ngăn chặn sự khiêu khích của Triều Tiên. Thỏa thuận này được đưa ra trong cuộc gặp của Chỉ huy liên quân Mỹ - Đô đốc Mike Mullen với các quan chức quân sự Hàn Quốc tại Seoul ngày 8.12. Tuy nhiên ông Mullen cho biết, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tránh các bước đi làm leo thang căng thẳng trên bán đảo.

Ông cảnh báo: “Các hành động khiêu khích của Triều Tiên sẽ còn tiếp tục nếu các nhà lãnh đạo không kiên quyết và làm cho Bình Nhưỡng thay đổi cách ứng xử. Ông gọi Trung Quốc là  “nước có ảnh hưởng đặc biệt” đối với Triều Tiên và vì vậy cũng gánh “trách nhiệm đặc biệt”. 

Tuần tới, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jim Steinberg sẽ dẫn đoàn đại biểu Mỹ tới Trung Quốc để thuyết phục Bắc Kinh gây nhiều sức ép hơn đối với Triều Tiên. Cũng tuần sau, cựu đặc sứ Mỹ về Triều Tiên Bill Richardson - người hiện giữ ghế Thống đốc bang New Mexico của Mỹ - sẽ đến Bình Nhưỡng gặp gỡ các quan chức Triều Tiên trong một chuyến đi riêng. Theo tờ Washington Post, ông được lãnh đạo Triều Tiên mời đến thảo luận về các chương trình hạt nhân.

Báo chí Hàn Quốc cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin, trong cuộc họp với 150 chỉ huy quân đội, hải quân, không quân nước này đã ra lệnh cho quân đội thực hiện quyền tự vệ trên nguyên tắc “hành động trước, báo cáo sau”. Đây là biện pháp cứng rắn nhất mà Hàn Quốc đưa ra kể từ sau vụ nã pháo hôm 23.11.

Ông Kim Kwan-jin nói: “Chúng ta phải chuẩn bị đối phó với việc Triều Tiên có thể tiếp tục khiêu khích”. Ông cho  rằng quân đội Hàn Quốc đang đối mặt với một số vấn đề: Dành nhiều thời gian cho nghiên cứu và công việc giấy tờ hơn là cho việc chuẩn bị chiến đấu và nhất là quên mất rằng hai miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh.

 

                                                                      Theo Laodong

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục