Theo Tân Hoa xã, ngày 9/12, Triều Tiên đã công bố báo cáo về vụ đấu pháo giữa nước này và Hàn Quốc trên đảo Yeonpyeong ngày 23/11 vừa qua, cho rằng vụ bắn pháo là "hành động có chủ đích" của Hàn Quốc.

 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn báo cáo của Ban Thư ký Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình của Triều Tiên khẳng định Hàn Quốc "đã bắn hàng nghìn quả đạn pháo vào các vùng lãnh hải của Triều Tiên. Hành động này là sự khiêu khích có chủ đích buộc Triều Tiên phải đáp trả bằng hành động quân sự."

Báo cáo cũng tố cáo Mỹ làm căng thẳng leo thang tại vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên, với việc đứng đằng sau vụ đấu pháo ngày 23/11. Báo cáo đồng thời chỉ trích Hàn Quốc cản trở các nỗ lực của Triều Tiên nhằm cải thiện quan hệ liên Triều bởi trên thực tế, Triều Tiên đã nhiều lần bày tỏ thiện chí nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân.

Đảo Yeonpyeong là một trong năm hòn đảo nằm ở khu vực Đường ranh giới phía Bắc (NLL), được xác lập sau cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1953, song không được Triều Tiên công nhận.

Trong khi đó, Văn phòng Thống đốc bang New Mexico, Mỹ ngày 8/12 cho biết ông Bill Richardson, Thống đốc bang, có kế hoạch thăm Bình Nhưỡng từ ngày 14-20/12 tới nhằm tìm biện pháp giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Đây là chuyến thăm với tư cách cá nhân theo lời mời của Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Kim Gye Gwan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho biết chuyến thăm của ông Richardson sẽ không mang theo thông điệp đặc biệt nào của chính phủ Mỹ./.

                                                                               Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục