Đài Loan lần đầu tiên xác nhận sản xuất tên lửa hành trình hàng loạt, bất chấp quan hệ với Trung Quốc đang ấm lên.
Phó phụ trách an ninh phòng thủ của hòn đảo này là Chao Shih-chang phát biểu trước cơ quan lập pháp hôm 8/12 rằng "việc sản xuất hàng loạt vũ khí bản địa như những loại thuộc mật mã Chichun và Chifeng rất suôn xẻ".
"Những rắc rối với các bộ phận chủ chốt, gây trì hoãn trong sản xuất thời gian trước đây, hiện đã được giải quyết", Chao trả lời các chất vấn của nghị sĩ Lin Yu fang.
Dự án Chichun liên quan tới tên lửa hành trình Hsiungfeng 2E, câu trả lời của Đài Loan với tên lửa Tomahawk của Mỹ. Chuifeng là dự án phát triển tên lửa đối hạm của hòn đảo này.
Chao từ chối tiết lộ tầm xa của tên lửa lẫn số lượng tên lửa đã được đưa vào sử dụng.
Tên lửa hành trình có thể được phóng từ mặt đất hoặc trên biển, có khả năng bắn trúng sân bay và căn cứ tên lửa ở đông nam Trung Quốc cũng như các thành phố như Thượng Hải và Hong Kong.
Căng thẳng giữa hai bờ eo biển đã dịu bớt kể từ khi ông Ma Ying Jeou lên nắm quyền năm 2008 và thúc đẩy giao dịch thương mại giữa hai bên, tiếp nhận nhiều du khách Trung Quốc.
Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn từ chối việc từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực chống lại hòn đảo này. Trong một báo cáo hàng năm gửi Quốc hội hồi đầu năm nay, Lầu Năm Góc cho biết, Trung Quốc vẫn xây dựng lực lượng chống lại Đài Loan dù quan hệ chính trị giữa hai bên có cải thiện.
Theo VietNamnet