Giáng sinh đã trở nên quá xa xỉ ở tiểu vương quốc Ảrập Abu Dhabi khi một khách sạng sang trọng ngày 15/12 cho “trình làng” cây thông Noel được trang trí bằng vàng bạc châu báu, trị giá hơn 11 triệu USD.

 

Đây là “cây thông Noel đắt nhất từ trước đến nay” với “giá hơn 11 triệu USD”, Hans Olbertz, tổng giám đốc khách sạn Emirates Palace cho biết tại lễ công bố cây thông.
 
Cây thông cao 13m ngự trị ở bên dưới mái vòm được trang trí bằng vàng lá của khách sạn. Cây thông được “đeo” những quả cầu màu vàng và bạc, những đồ trang sức hình cầu cùng những ngọn đèn trắng nhỏ. Song chính những chiếc vòng cổ, khuyên tai và các đồ trang sức khác được treo khắp các cành nhỏ của cây thông mới là những thứ mang lại giá trị kỷ lục cho nó.

Tổng cộng cây thông “đeo” 181 viên kim cương, ngọc trai, ngọc lục bảo, đá saphia, và các loại đá quý khác, Khalifa Khouri, người cung cấp trang sức cho cây thông cho hay.

“Bản thân cây thông đã có giá khoảng 10.000 USD”, Olbertz cho hay. “Đồ trang sức có giá hơn 11 triệu USD. Tôi nghĩ là 11,4 hoặc 11,5 triệu”.

Có lẽ cây thông này sẽ được ghi tên mình vào sách Kỷ lục Guinness thế giới, Olbertz nhận định. Và khách sạn Emirates Palace cũng đã có kế hoạch liên hệ với nhà tổ chức Guinness.

Cây thông dự kiến sẽ ngự tại khách sạn cho hết năm nay.
 
Khách sạn này đã có một cây thông Noel đắt giá vào năm ngoái, song năm nay “chúng tôi phải làm một điều gì đó khác biệt”, Olbertz cho hay.

Bản thân khách sạn, tự xưng là 7 sao, hồi tháng 2 đã giới thiệu một gói nghỉ dưỡng tại khách sạn trong 7 ngày có giá lên tới 1 triệu USD. Người mua gói này sẽ có quản gia, lái xe riêng và xe chở họ là xe Maybach sang trọng. Ngoài ra họ cũng có phi cơ riêng để sẵn sàng chở họ tới những nước khác trong vùng.

Và hồi tháng 5, khách sạn cũng đã mở một máy bán vàng, trở thành nơi đầu tiên bên ngoài nước Đức lắp đặt “máy bán vàng đầu tiên trên thế giới”, Ex Oriente Lux AG, công ty bán loại máy này của Đức cho hay

Cây thông Noel hơn 11 triệu USD tại Emirates Palace.

Điểm xuyết cùng những quả cầu màu vàng, bạc là những món đồ trang sức đắt tiền.

 

                                                                                     Theo CAND

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục